Lần đầu tiên xây dựng trạm sạc hydro bên trong trụ sở Quốc hội

Trạm sạc hydro nằm trong Quốc hội đầu tiên trên thế giới sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8 tới, tại Yeouido, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Sáng 30-5, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc đã tổ chức lễ khởi công và ký kết hợp tác về trạm sạc hydro tại Quốc hội.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã thảo luận với Chủ tịch Quốc hội, quyết định xúc tiến xây dựng một trạm sạc hydro bên trong khuôn viên trụ sở Quốc hội.

Dự án này đã được phê chuẩn là dự án đầu tiên áp dụng “khung thử nghiệm pháp lý”, và được cấp phép xây dựng.

Bộ này dự kiến sẽ công bố “Phương án xây dựng trạm sạc hydro” với nội dung về việc hoàn công vào tháng 8, chiến lược bố trí tối ưu trạm sạc, phương án liên kết cung cấp hydro, phương án nâng cao tính kinh tế.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn về hydro, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt toàn bộ các khâu, từ sản xuất, vận chuyển tới lưu trữ hydro cho tới tháng 7 tới, lập quy chuẩn sạc hydro đối với các thiết bị, hạ tầng liên quan như ô tô chạy hydro, trạm sạc hydro.

Mai Phương (Theo Kbs)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/lan-dau-tien-xay-dung-tram-sac-hydro-ben-trong-tru-so-quoc-hoi/812565.antd