Lần đầu tiên vũ trụ X-men có thể loại phim kinh dị

The New Mutants (Dị nhân thế hệ mới) là bom tấn tiếp theo về vũ trụ X-Men, ra rạp dịp 2/9 này.

Lần đầu tiên vũ trụ X-Men có thể loại phim kinh dị

Lần đầu tiên vũ trụ X-Men có thể loại phim kinh dị

Đây là lần đầu tiên một bộ phim X-Men được gắn nhãn “kinh dị”. Một số phim siêu anh hùng táo bạo đổi mới thu lại thành công, chẳng hạn như Deadpool - “phim Marvel rate R đầu tiên”, hay Logan - “phim X-Men đầu tiên lấy bối cảnh tăm tối và độc lập “hậu siêu anh hùng”. Trailer phim “The new mutants” nhận được nhiều lời khen ngợi.

Một trong những lý do khiến phim về thế hệ dị nhận mới thu hút sự chú ý chính là ở tựa đề của phim. Bộ phim này được dựng từ đầu truyện cực kỳ nổi tiếng của dòng X-Men. "The new mutants" sở hữu rất nhiều lợi thế sẵn có: Từ một cốt truyện thú vị, ly kỳ và dễ đồng cảm về hành trình trưởng thành đầy gian truân của những dị nhân tuổi teen, tới dàn nhân vật đa sắc tộc có chiều sâu cùng yếu tố kinh dị đầy kịch tính.

Đạo diễn bộ phim này chính là Josh Boone-đạo diễn kiêm biên kịch với danh sách phim không nhiều nhưng chất lượng. Đạo diễn này từng ghi điểm với những phim tình cảm như "Stuck in love" (2012), "The fault in our stars" (2014). Boone còn là một fan cứng lâu năm của X-Men. Đạo diễn và biên kịch ấp ủ chuyển thể kịch bản “The new mutants” từ rất lâu.

Dàn diễn viên trẻ tài năng hứa hẹn làm nên chuyện

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng. Dù còn trẻ nhưng nhưng nhiều diễn viên kịp có được gia tài diễn xuất khá phong phú và chất lượng. Trong số đó phải kể đến Maisie Williams quá quen thuộc với khán giả qua vai diễn Arya Stark của sêri phim đình đám “Game of thrones”, hay Anya-Taylor Joy - ngôi sao mới nổi từ Glass và Split của đạo diễn M. Night Shyamalan hay gần đây nhất là tác phẩm “The Witch” đầy ám ảnh. Charlie Heaton trong vai Cannonball cũng là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai diễn Jonathan Byers trong sêri “Stranger things”.

"The new mutants" xoay quanh năm dị nhân trẻ hoàn toàn xa lạ tình cờ gặp gỡ và bị đẩy vào tình huống hiểm nghèo, họ phải tìm cách vượt qua thử thách sống còn. Năm dị nhân thế hệ mới trong đó Wolfsbane có thể biến thành sói với năng lực nhanh nhạy. Cannonball có khả năng tạo ra lực đẩy từ nguồn năng lượng nhiệt hóa học tự nhiên giúp bản thân di chuyển tốc độ siêu phàm. Magik là dị nhân gốc Nga có khả năng sử dụng pháp thuật.
Sunspot có năng lực hấp thu, lưu trữ và giải phóng năng lượng mặt trời. Mirage có khả năng tạo ra ảo ảnh dựa trên nỗi sợ hoặc niềm khao khát của đối tượng.

BẢO HÂN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/lan-dau-tien-vu-tru-xmen-co-the-loai-phim-kinh-di-1715148.tpo