Lần đầu tiên trong vòng 20 năm, Giáo hoàng thăm Canada

Giáo hoàng Francis đang thực hiện chuyến thăm Canada trong thời gian từ ngày 24-29/7, chuyến thăm đầu tiên trong vòng 20 năm qua của một người đứng đầu Vatican tới quốc gia Bắc Mỹ.

Thủ tướng Canada tiếp đón Giáo hoàng Francis tại Sân bay quốc tế Edmonton ngày 24/7. (Nguồn: Vantican)

Thủ tướng Canada tiếp đón Giáo hoàng Francis tại Sân bay quốc tế Edmonton ngày 24/7. (Nguồn: Vantican)

Giáo hoàng Francis sẽ dừng chân ở các thành phố Edmonton, Quebec và Iqaluit để giải quyết những vấn đề lịch sử liên quan hệ thống trường nội trú ở Canada.

Chiều 24/7 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Justin Trudeau, Toàn quyền Mary Simon, giới chức sắc nhà thờ, đại diện các cộng đồng bản địa... đã tới Sân bay Edmonton để chào đón Giáo hoàng Francis.

Trước chuyến thăm, Giáo hoàng Francis cho biết, Ngài đang bắt đầu một “cuộc hành hương sám hối” để thúc đẩy sự hàn gắn và hòa giải giữa các dân tộc bản địa.

Tài khoản trên Twitter của Giáo hoàng Francis đã nhắn gửi thông điệp: “Tôi hy vọng, với ân điển của Chúa, chuyến hành hương sám hối của tôi có thể đóng góp vào hành trình hòa giải đã được thực hiện”.

(theo Global News)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-dau-tien-trong-vong-20-nam-giao-hoang-tham-canada-191948.html