Lần đầu tiên trong năm nay, Không lực Nga dùng trực thăng tấn công ở Syria

Lần đầu tiên trong năm nay, Không lực Nga đã sử dụng tới trực thăng tấn công để chống lại phiến quân ở tây bắc Syria.

Trực thăng Mi-28

Trực thăng Mi-28

Theo hình ảnh thu được của hãng tin ủng hộ phe đối lập STEP, Không lực Nga dường như đã sử dụng những trực thăng Mi-28 để chống phiến quân ở thị trấn Al-Latamnah, thuộc tỉnh Hama, phía bắc Syria.

Al-Latamnah được xem là căn cứ chính của nhóm Jaysh Al-Izza ở phía bắc Hama, nơi đây cũng thường là mục tiêu của các đợt tấn công bằng tên lửa và pháo kích từ quân đội Syria.

Kể từ đầu tháng 3, Không lực Nga đã tiến hành một số cuộc tấn công chống lại Jaysh Al-Izza và Hay’at Tahrir Al-Sham cả ở tỉnh Hama và Idlib.

Những cuộc không kích diễn ra hàng ngày mà Không lực Nga thực hiện diễn ra giữa lúc quân đội Syria tăng cường sức mạnh ở xung quanh khu vực phi quân sự.

Quân đội Syria chuẩn bị tiến hành một hoạt động quy mô lớn nhằm vào tất cả các khu vực do phiến quân kiểm soát ở bên trong khu vực phi quân sự tại Hama và Idlib.

Khu vực phi quân sự trên được tạo ra bởi thỏa thuận của TT Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan trong cuộc họp của họ vào tháng 9/2018 tại Sochi.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/lan-dau-tien-trong-nam-nay-khong-luc-nga-dung-truc-thang-tan-cong-o-syria-3990032-d.html