Lần đầu tiên trong lịch sử 50 bang của nước Mỹ rơi vào tình trạng thảm họa

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ rơi vào tình trạng thảm họa toàn quốc vì dịch COVID-19.

Hôm 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng thảm họa tại bang Wyoming. Tuyên bố này của ông Trump cũng áp dụng cho tất cả 50 bang trên toàn nước Mỹ trước đại dịch COVID-19.

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng thảm họa đầu tiên tại bang New York vào ngày 20/3. Hai ngày sau tại các bang Washington và California, những điểm nóng của dịch COVID-19.

Ông Trump cũng phê duyệt tình trạng thảm họa tại quần đảo Virgin thuộc Mỹ, quần đảo Bắc Mariana, đảo Guam và Puerto Rico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump đã ca ngợi quyết định tuyên bố tình trạng thảm họa tại 50 bang nước Mỹ bằng dòng tweet hôm 12/4, cho biết: "Chúng tôi đang chiến thắng và sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại kẻ thù vô hình!".

Tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ mở đường cho việc cấp ngân sách và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho chính quyền các tiểu bang và các tổ chức phi lợi nhuận trên cả nước.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tấn công mạnh mẽ vào nước Mỹ. Đến nay, Mỹ ghi nhận ít nhất 547.681 ca nhiễm bệnh, trong đó ít nhất 21.686 trường hợp thiệt mạng.

Tổng thống Trump cổ vũ đất nước sẽ chiến thắng trước đối thủ vô hình, COVID-19.

Chính quyền tiểu bang và địa phương đã đấu tranh để có đủ nguồn cung cấp y tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Thống đốc một số bang cho biết đã có các cuộc chiến đấu, tranh giành giữa các bang và với chính phủ liên bang về nguồn cung vật tư y tế.

Video: Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử công bố tình trạng thảm họa ở 50 bang

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Bang này ghi nhận 188.694 trường hợp mắc COVID-19 và 9.385 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh (Nguồn: The Hill)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/lan-dau-tien-trong-lich-su-50-bang-cua-nuoc-my-roi-vao-tinh-trang-tham-hoa-ar539820.html