Lần đầu tiên trong 7 năm, Mỹ-Hàn-Nhật có hành động này giữa lúc Triều Tiên ngày càng cứng rắn

Ngày 3/4, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận hải quân 3 bên trên vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Cuộc tập trận chung hải quân Mỹ-Hàn-Nhật có sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz. (Nguồn: AP)

Cuộc tập trận chung hải quân Mỹ-Hàn-Nhật có sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz. (Nguồn: AP)

Theo thông báo của Bộ quốc phòng Hàn Quốc, nước này triển khai các tàu khu trục chủ lực Yulgok YiYi, Choe Yeong và Daejoyeong cùng tàu hỗ trợ hậu cần Soyang, trong khi phía Mỹ có tàu sân bay USS Nimitz và 2 tàu khu trục USS Wayne E. Meyer và USS Decatur. Nhật Bản cử tàu khu trục JS Umigiri tham gia tập trận.

Bộ trên nhấn mạnh: “Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đối phó với các mối đe dọa dưới nước ngày càng tăng ở bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn phóng từ tàu ngầm (SLBM)”.

Cuộc tập trận chống ngầm và tìm kiếm-cứu nạn kéo dài 2 ngày diễn ra ở vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju, trong bối cảnh Triều Tiên có các hành động như ra mắt đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 vào tuần trước và thử nghiệm thiết bị không người lái tấn công hạt nhân dưới nước Haeil vài ngày trước đó.

Lần gần nhất Hàn-Mỹ-Nhật tổ chức tập trận chống ngầm là vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, các nội dung diễn tập nhân đạo tìm kiếm-cứu nạn trong tuần này giữa 3 nước là cuộc tập trận đầu tiên như vậy trong vòng 7 năm qua.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Thứ trưởng Bộ này Kim Ki-woong sẽ gặp đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Nhật Bản trong tuần này để thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương.

Cuộc hội đàm giữa ông Kim và ông Takehiro Funakoshi, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 6/4, để triển khai kết quả của chuyến thăm Tokyo mà Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se thực hiện hồi tháng trước.

Trong chuyến thăm hồi tháng trước, ông Kwon đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà và đề xuất thiết lập một kênh tham vấn giữa Bộ Thống nhất Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

(theo Yonhap, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-dau-tien-trong-7-nam-my-han-nhat-co-hanh-dong-nay-giua-luc-trieu-tien-ngay-cang-cung-ran-222095.html