Lần đầu tiên tổ chức thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020

Dự kiến sẽ có hơn 80 người đẹp từ 10 quốc gia thành viên của ASEAN đến Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (Miss Capital) tổ chức tại Việt Nam.

Trong cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 25-9, Đại diện Ban tổ chức (BTC) Miss Capital 2020 nhấn mạnh, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tâm hồn, nhân cách, trí tuệ, tài năng của những người đẹp từ cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là cơ hội để các quốc gia trong khối ASEAN thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, đồng thời tôn vinh các giá trị của di sản văn hóa Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á.

Vòng sơ khảo tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tháng 1-2020; vòng sơ khảo các nước ASEAN diễn ra tại Philippines và Thái Lan. Vòng chung khảo tổ chức tại Hà Nội trong tháng 2 và 3-2020. Vòng chung kết diễn ra tại Ninh Bình tháng 4-2020. Đây là một trong những hoạt đông có vai trò tích cực cho chuỗi hoạt động của Năm du lịch quốc gia-Ninh Bình 2020.

 Quang cảnh BTC họp báo giới thiệu cuộc thi.

Quang cảnh BTC họp báo giới thiệu cuộc thi.

Cũng theo BTC, Miss Capital 2020 sẽ không có phần thi áo tắm. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Trang phục dạ hội, áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống các nước ASEAN.

Thí sinh tham dự cuộc thi thực hiện theo quy chế được hiện hành theo Nghị định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; đủ 18 tuổi đến 27 tuổi; có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính; chiều cao 1,65m trở lên, chưa lập gia đình, chưa sinh con; có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản…

BTC sẽ trao các danh hiệu: Hoa hậu Kinh đô ASEAN, Á hậu 1 và Á hậu 2. Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ, như: Người đẹp di sản, Người đẹp du lịch, Người đẹp thời trang ASEAN…

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lan-dau-tien-to-chuc-thi-hoa-hau-kinh-do-asean-2020-591938