Lần đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Sáng ngày 31-12, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng 'Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam - Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử'. Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và Đại tá Bùi Văn Sĩ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đồng chủ trì buổi Họp báo.

Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tai cuộc Họp báo.

Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tai cuộc Họp báo.

Hội thảo “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam - Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử” được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (15-2-1961 - 15-2-2021). Với chủ đề “Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam – Vai trò, ý nghĩa và bài học lịch sử”, Hội thảo nhằm khẳng định và làm rõ những thành tích quan trọng, chiến công to lớn, bản chất cách mạng và truyền thống đấu tranh kiên cường, dũng cảm của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện chiến đấu của các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị trong toàn quân và toàn dân. Đồng thời, thể hiện sự tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng để làm rõ sự ra đời, quá trình chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Do vậy, sau gần 3 tháng triển khai, Ban Chỉ đạo Hội thảo đã nhận được 81 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo: Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan ban, ngành thuộc tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Sử học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội và các nhân chứng lịch sử.

Hội thảo sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 8-1-2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (Số 5, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) với khoảng 300 đại biểu, phóng viên được mời tham dự. Trước ngày diễn ra Hội thảo, các đại biểu sẽ tham dự Lễ dâng hương tại Khu di tích quốc gia Chiến khu Đ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, thăm và tặng quà 10 gia đình chính sách tại thành phố Biên Hòa.

Ngô Khiêm

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2020/14524/lan-dau-tien-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-cap-bo-quoc.aspx