Lần đầu tiên sử dụng 'app' trong đại hội toàn quốc Sinh viên Việt Nam

Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ảnh minh họa: Lê Văn

Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 5 tổ chức Hội cấp tỉnh, 7 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 3 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với gần 1,4 triệu hội viên.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Có 10 chỉ tiêu mà Hội đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó có những hoạt động thiết thực như: 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến; 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp; Giới thiệu việc làm cho 1 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định…

Trong số gần 700 đại biểu, có 560 đại biểu là sinh viên, chiếm tỷ lệ 80,8 %; 133 cán bộ - chiếm 19,2%.

Về chính trị, 177/693 đại biểu là đảng viên chiếm tỷ lệ 25,5%. Trong đó có 64 sinh viên là đảng viên.

Chương trình đại hội diễn ra trong 3 ngày, bên cạnh việc bầu Ban chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam khóa 10, còn có các hoạt động: triển lãm “Khát vọng Sinh viên Việt Nam”, 6 phiên thảo luận được tổ chức tại các trường đại học lớn ở Hà Nội, gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ với đại biểu đại hội…

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 9 phát biểu tại buổi họp báo sáng 27/11

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Phong – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa 9 cho biết, đại hội lần thứ 10 sẽ cố gắng tận dụng tối đa công nghệ thông tin trong các hoạt động.

“Chúng tôi cũng tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đại hội. Tất cả thông tin đều được chuyển lên ‘app’ của đại hội. Các đại biểu và báo chí có thể tải ‘app’ này để khai thác các thông tin liên quan. Chúng tôi cũng thiết kế các diễn đàn trên kênh này để đại biểu chia sẻ những vấn đề mình quan tâm. Những nội dung, ý kiến, đề đạt để tham gia trong phần đối thoại với chính phủ cũng qua đây. Dự kiến, các nội dung tham khảo xin ý kiến đại biểu, chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ để đại biểu thao tác trực tiếp trên ‘app’. Số liệu sẽ được tổng hợp ngay tại thời điểm đó để tiết kiệm thời gian, chi phí giấy tờ, tận dụng tối đa công nghệ thông tin trong việc chuyển tải nội dung của đại hội”.

Ông Phong khẳng định, ban tổ chức sẽ cố gắng để sinh viên bước vào đại hội là cảm nhận rõ xu thế của thời đại, nhịp sống, chất trẻ của sinh viên.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/lan-dau-tien-su-dung-app-trong-dai-hoi-toan-quoc-sinh-vien-viet-nam-491209.html