Lần đầu tiên rắn biển cắn chết người ở Australia

Một du khách Anh thiệt mạng sau khi bị một con rắn biển cực độc cắn chết trong chuyến thám hiểm ngoài khơi bờ biển phía bắc Australia.

Các quan chức địa phương cho biết đây là trường hợp chết người đầu tiên do rắn biển cắn được ghi nhận tại Australia.

Du khách người Anh bị rắn biển cắn chết khi đi thám hiểm. (Ảnh: Fox News)

Vụ việc xảy ra hôm 5/10 khi người đàn ông 23 tuổi bị con vật cắn trong lúc đang kéo lưới đánh cá. Con tàu chở anh này ra khơi ngay sau đó đã trở về bờ biển.

Trực thăng cứu hộ cùng đội ngũ y tế được được điều động tới nhưng không kịp cứu chữa.

Văn phòng Ngoại giao Australia cho biết họ đang hỗ trợ gia đình nạn nhân và thông báo cho giới chức Anh.

Rắn biển rất độc nhưng chúng thường không hung hăng nên rất ít khi cắn người. Giáo sư Bryan Fry tới từ Đại học Queensland gọi đây là vụ việc không may mắn và nói thêm rằng rắn biển thường là sinh vật khá "lành".

"Chúng rất nhẹ nhàng. Nhưng có thể khi bị mắc vào lưới đánh cá, chúng bị thương và tìm cách để thoát ra ngoài dẫn tới các hành vi không kiểm soát", ông này cho hay.

(Nguồn: Fox News)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lan-dau-tien-ran-bien-can-chet-nguoi-o-australia-d430989.html