Lần đầu tiên phu nhân lãnh đạo hai miền Triều Tiên gặp nhau

Sau khi cuộc họp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc, hai Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook và Ri Sol-ju cùng tham gia tiệc chiêu đãi tối 27/4.

Chiều tối 27/4, bà Ri Sol-ju đã có cuộc nói chuyện với phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Kim Jung-sook tại Tòa nhà Tự do, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Cả hai đều có những điểm tương đồng trong cuộc sống.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đón Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju

Hai người vợ, một trong độ tuổi 60, một trong độ tuổi 20, nhưng đều có chung niềm đam mê ca hát. Bà Ri Sol-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, từng nổi tiếng trong vai trò ca sĩ trong dàn hợp xướng Unhasu, một đoàn nghệ thuật nhà nước mà các thành viên được lựa chọn dựa trên tài năng, ngoại hình và lòng trung thành. Bà Ri chỉ được biết đến với vai trò vợ của ông Kim năm 2012 sau khi ông lên nắm quyền, dù kết hôn năm 2009.

Hai Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook và Ri Sol-ju

Còn bà Kim Jung-sook, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, năm nay 63 tuổi, từng là ca sĩ chuyên nghiệp, thành viên đoàn ca múa nhạc thành phố Seoul trước khi kết hôn, sinh hai con. Bà gây ấn tượng với công chúng bởi tính cách vui vẻ, hướng ngoại, trái ngược với chồng là ông Moon, một người trầm lặng và ít khi nói đùa. Bà từng trình diễn kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện trong những sự kiện công chúng, thậm chí từng biểu diễn điệu nhảy kiểu ngựa Gangnam Style nổi tiếng khi tới thăm Philippines năm ngoái.

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng chụp ảnh lưu niệm

Với vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng cùng gu thời trang tinh tế, Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước thế giới. Bà Ri Sol-ju thường xuất hiện trong những bộ trang phục thời trang và tỏ ra khá thoải mái khi cùng chồng tham gia các sự kiện quan trọng.

Bà Ri Sol-ju vừa mới được truyền thông nhà nước gọi là "Đệ nhất phu nhân" lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua. Lần cuối cùng danh hiệu này được dùng là vào năm 1974 cho bà Kim Song Ae - vợ của lãnh đạo quá cố Kim Il Sung.

Bà Kim Jung-sook quen ông Moon Jae-in tại một trường đại học ở Seoul, khi bà đang học thanh nhạc cổ điển, còn ông Moon là chàng sinh viên luật ủng hộ chế độ dân chủ. Họ yêu nhau sau khi bà chăm sóc ông bị ngất xỉu vì ngạt khí gas của cảnh sát, trong một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong trường. Bà vẫn ủng hộ người yêu lúc ông phải ngồi tù vì những hoạt động này.

Bà Kim cũng là người đã cầu hôn ông Moon, điều hiếm gặp trong xã hội bảo thủ Hàn Quốc. Năm 1980, với sự ủng hộ và cổ vũ của bà Kim, ông Moon vượt qua kỳ thi quan trọng để bắt đầu sự nghiệp luật sư. Mối tình kéo dài 7 năm của họ đơm hoa kết trái bằng đám cưới năm 1981 và họ sinh được 1 con trai, 1 con gái.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chúc mừng Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook

Trong suốt hơn 30 năm sau đó, bà Kim luôn là người sát cánh bên chồng qua những giai đoạn khó khăn nhất và là hậu phương vững chắc để ông yên tâm theo đuổi sự nghiệp chính trị. Tổng thống Moon Jae-in nói, trong mọi thăng trầm, vợ ông đều luôn bên cạnh chồng. Ông Moon thừa nhận mình không hoạt ngôn và không phải mẫu người dễ gây ấn tượng với người khác.

Trong khi đó, người vợ của ông lại thu hút sự chú ý của công chúng bằng tính cách thân thiện và hòa đồng. Người phụ nữ ấy đã làm mềm hình ảnh của ông Moon và giúp chồng nhận được sự ủng hộ của các cử tri trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017. Khi được hỏi về vai trò đệ nhất phu nhân, bà Kim nói: "Tôi chỉ muốn là chính mình, như tôi bấy lâu nay. Một đệ nhất phu nhân có thể trò chuyện với mọi người, như bất cứ ai khác, theo cách mà tôi gọi là phong cách Kim Jung-sook". Là một người mẹ có 2 con, Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook cho biết, bà sẽ nỗ lực cải thiện các chương trình nhằm giúp đỡ phụ nữ Hàn Quốc. Bà dự định thúc đẩy các chương trình nhằm cải thiện tỷ lệ sinh thấp hiện nay, đồng thời cải thiện môi trường học tập, vui chơi cho trẻ nhỏ.

Ngự Bình news.abs-cbn.com, Yonhap, Le Point

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/lan-dau-tien-phu-nhan-lanh-dao-hai-mien-trieu-tien-gap-nhau-post41820.html