Lần đầu tiên mỹ nữ Việt lên ngôi Hoa hậu Toàn cầu 2017

Rạng sáng 4/11 (theo giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu 2017 (Miss Globe) đã khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện của Việt Nam.

Á hậu 1, 2, 3 lần lượt thuộc về Philippines, Siberia, Albania. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Toàn cầu được diễn ra tại Albania, Khánh Ngân là đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng danh hiệu Hoa hậu tại một cuộc thi sắc đẹp mang tầm thế giới.

Trước khi giành vương miện, Khánh Ngân được gọi tên thứ 2 trong danh sách top 15 chung cuộc. Ngoài ra, các người đẹp góp mặt trong danh sách này gồm có: Mỹ, Canada, Philippines, Thái Lan, Albania, Đan Mạch, Ý, Estonia, Seberia, Hungary, Macedonia, Ghana và Can Verde.

Trong đêm chung kết các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục bikini, trang phục dạ hội và phần thi ứng xử. Đỗ Trần Khánh Ngân đã vượt qua 61 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô từng giành ngôi vị Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 đồng thời từng lọt top 3 cuộc thi The Face 2016 (Gương mặt thương hiệu). Cô là thí sinh thuộc đội của Hoa hậu Phạm Hương tại cuộc thi này.

Khánh Ngân sinh năm 1994 ở tại Đồng Nai. Cô sở hữu chiều cao khá nổi bật 171 cm cùng số đo 3 vòng mà nhiều người mơ ước lần lượt là 85 – 62 – 92 cm. Trước đó, tại cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu, đại diện Việt Nam Hoàng Thu Thảo cũng giành được chiến thắng.

Như Hương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lan-dau-tien-viet-nam-len-ngoi-hoa-hau-toan-cau-2017-302028.html