Lần đầu tiên Mỹ đưa 2 tàu sân bay cùng tập trận ở Biển Đông kể từ tháng 7/2020

Thông báo của Hải quân Mỹ cho biết, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đã tiến hành tập trận chung ở Biển Đông ngày 9/2.

"Các tàu và máy bay của 2 nhóm tác chiến đã phối hợp tiến hành các nhiệm vụ ở khu vực đi lại với mật độ cao này nhằm thể hiện khả năng hoạt động của Hải quân Mỹ trong một môi trường thách thức như vậy", thông báo của Hải quân Mỹ cho hay.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt xuất hiện cùng tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông ngày 9/2/2021. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt xuất hiện cùng tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông ngày 9/2/2021. Ảnh: Hải quân Mỹ

Các cuộc tập trận cùng lúc của 2 tàu sân bay này tương đối hiếm mặc dù chúng đang tăng cường hoạt động trong thời gian gần đây. Tính tới ngày 9/2, đã có 9 cuộc tập trận của 2 tàu sân bay này ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tính từ năm 2001 và 4 lần kể từ tháng 6/2020.

Lần gần đây nhất Hải quân Mỹ tiến hành các chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông với sự xuất hiện cùng lúc của 2 tàu sân bay này là vào tháng 7/2020.

Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hải quân Mỹ đưa tàu khu trục USS John S. McCain đi qua Eo biển Đài Loan và tiến hành chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông ngày 4 và 5/2.

Chuẩn đô đốc Doug Verissimo, chỉ huy nhóm tác chiến tàu Roosevelt đã gọi cơ hội để 2 nhóm tác chiến tàu sân bay này huấn luyện cùng nhau là "vô cùng quý giá".

"Thông qua những chiến dịch như vậy, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có đủ khả năng tác chiến để đáp ứng các thách thức nhằm duy trì hòa bình, cũng như tiếp tục thể hiện cho các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực thấy rằng chúng tôi cam kết thúc đẩy một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do", ông Doug Verissimo khẳng định trong một thông báo.

Cơ hội này cũng "cải thiện khả năng tác chiến tập thể của chúng ta, đồng thời đảm bảo an ninh và sự ổn định khu vực", chỉ huy nhóm tác chiến tàu Nimitz - Chuẩn đô đốc Jim Kirk cho hay.

"Chúng tôi cam kết đảm bảo sử dụng hợp pháp vùng biển mà mọi quốc gia đều được hưởng thụ theo luật pháp quốc tế", ông Jim Kirk nhận định./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Stripes

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lan-dau-tien-my-dua-2-tau-san-bay-cung-tap-tran-o-bien-dong-ke-tu-thang-72020-836599.vov