Lần đầu tiên, một số đại biểu HĐND TP.HCM được lấy phiếu tín nhiệm

Chiều 4.12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021), đại biểu HĐND TP.HCM thông qua danh sách 30 cán bộ chủ chốt được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu thông qua danh sách 30 cán bộ chủ chốt của TP.HCM được lấy phiếu tín nhiệm - Ảnh: Đình Quân

Theo kế hoạch, HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm vào chiều 5.12.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, cho hay việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt là nội dung quan trọng của cuộc họp này.

Đây cũng là lần đầu tiên một số đại biểu HĐND TP được lấy phiếu tín nhiệm.

“Nếu được đại biểu tín nhiệm là sự ghi nhận, trân trọng nhưng đồng thời không tránh khỏi những đại biểu tín nhiệm thấp. Tuy nhiên việc lấy phiếu tín nhiệm là để cán bộ chủ chốt nhìn lại để hoàn thiện mình, góp phần làm tốt hơn chức trách nhiệm vụ mà đại biểu HĐND, người dân thành phố chọn lựa”, bà Tâm nói.

Những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban của HĐND TP.HCM, Chánh văn phòng HĐND TP.HCM; chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND TP.

Có 3 người đang là Trưởng ban HĐND TP hoặc Ủy viên UBND TP nhưng theo quy định không lấy phiếu tín nhiệm do đảm nhiệm chức vụ chưa đủ 9 tháng tính đến ngày kỳ họp 12 HĐND TP gồm: ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP; ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Ủy viên UBND TP; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP, Ủy viên UBND TP.

Danh sách 30 cán bộ chủ chốt sẽ được lấy phiếu tín nhiệm

1. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

2. Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh

3. Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải

4. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Thi Thị Tuyết Nhung

5. Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM Trương Lâm Danh

6. Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM Trương Trung Kiên

7. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

8. Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm

9. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

10. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng

11. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu

12. Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

13. Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Phan Thị Thắng

14. Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong

15. Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm

16. Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Phạm Thành Kiên

17. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân

18. Giám đốc Sở TT-TT TP.HCM Dương Anh Đức

19. Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ

20. Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn

21. Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM Nguyễn Phước Trung

22. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh

23. Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng

24. Giám đốc Sở GD - ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn

25. Chánh Thanh tra TP.HCM Nguyễn Long Tuyền

26. Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường

27. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM Nguyễn Thanh Nhã

28. Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn

29. Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh

30. Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM Nguyễn Việt Dũng

Trung Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lan-dau-tien-mot-so-dai-bieu-hdnd-tphcm-duoc-lay-phieu-tin-nhiem-1029932.html