Lần đầu tiên lên tiếng sau bầu cử Quốc hội, Tổng thống Pháp báo động sự chia rẽ, nói 'không thể làm ngơ'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 22/6 cho biết, ông không thể 'làm ngơ' trước những chia rẽ chính trị sâu sắc trong nước, được thể hiện qua kết quả của cuộc bầu cử lập pháp.

Tổng thống Pháp khẳng định không thể làm ngơ trước sự chia rẽ chính trị sâu sắc ở nước này. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Pháp khẳng định không thể làm ngơ trước sự chia rẽ chính trị sâu sắc ở nước này. (Nguồn: Reuters)

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pháp nói rằng, ông đã thảo luận với lãnh đạo của các chính đảng đối lập có ghế trong Quốc hội và không có câu trả lời chung về một liên minh quốc gia.

Theo ông, cần phải xây dựng các thỏa hiệp với các chính đảng khác đang ngồi trong Quốc hội để "phục vụ lợi ích chung" của đất nước.

Tổng thống Macron nói: "Ngày nay, không có lực lượng chính trị nào có thể tự đưa ra luật. Chúng ta phải học cách quản lý và lập pháp khác nhau. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra con đường thành công của tập thể".

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời nhấn mạnh các vấn đề cấp bách, như sức mua, lao động, môi trường, khủng hoảng năng lượng và sức khỏe.

Các cuộc bầu cử lập pháp của Pháp được tổ chức vào ngày 12 và 19/6. Liên minh "Cùng nhau!" của ông Macron chỉ giành được 245 ghế, không đủ so với mức 289 ghế cần thiết để đảm bảo đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Từ sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Macron vẫn giữ im lặng khiến một số đồng minh và đối thủ lo ngại và mong đợi ông lên tiếng trước khi các hội nghị thượng đỉnh quốc tế của Liên minh châu Âu (EU), Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G7) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ cuối tuần này.

Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng, tất cả các bên sẽ cần phải thỏa hiệp và ông muốn trong 48 giờ tới, các đảng chính trị phải làm rõ những quyết định hoặc hành động mà họ chuẩn bị thực hiện.

(theo Reuters)

Việt Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-dau-tien-len-tieng-sau-bau-cu-quoc-hoi-tong-thong-phap-bao-dong-su-chia-re-noi-khong-the-lam-ngo-188177.html