Lần đầu tiên Hải quân Mỹ có nữ chỉ huy siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân

Hiện năm sinh của nữ chỉ huy Bauernschmidt chưa được công bố, nhưng bà được cho là khoảng 40-50 tuổi.

BI ngày 9-12 đưa tin Hải quân Mỹ công bố ngày 7-12 việc bổ nhiệm đại tá Amy Bauernschmidt vào vị trí chỉ huy một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của hải quân Mỹ, đồng nghĩa với việc vị trí này lần đầu tiên do phụ nữ đảm trách.

Nữ đại tá Amy Bauernschmidt. Ảnh: US Navy

Nữ đại tá Amy Bauernschmidt. Ảnh: US Navy

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ chưa cho biết Bauernschmidt sẽ chỉ huy chiến hạm nào trong số 11 siêu tàu sân bay của lực lượng.

Hiện năm sinh của Bauernschmidt chưa được công bố, nhưng bà được cho là khoảng 40-50 tuổi. Bà tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 1994, cùng năm quốc hội Mỹ thông qua sửa đổi luật và cho phép phụ nữ phục vụ trên các chiến hạm. Bauernschmidt nói chínhđiều này thay đổi cuộc đời của mình.

"Chúng tôi là lớp đầu tiên tốt nghiệp cảm nhận được niềm vinh dự khi được phục vụ cùng các đồng đội khác trên chiến hạm", Bauernschmidt nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News năm 2018.

Bauernschmidt năm 1996 gia nhập phi đoàn trực thăng săn ngầm số 45 mang biệt danh Wolfpack và được biên chế trên khu trục hạm USS John Young. Bauernschmidt sau đó được chọn làm chỉ huy phi đội trực thăng tấn công biển số 70, hỗ trợ chiến dịch Tự do Bền vững trên tàu sân bay USS George H.W. Bush.

Bauernschmidt có hơn 3.000 giờ bay trên các phi cơ của lực lượng hải quân Mỹ. Bà từng là phụ nữ đầu tiên trở thành sĩ quan điều hành của USS Abraham Lincoln, vị trí chỉ huy cao thứ hai trên tàu sân bay.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/lan-dau-tien-hai-quan-my-co-nu-chi-huy-sieu-tau-san-bay-chay-bang-nang-luong-hat-nhan-125370.html