Lần đầu tiên đối thoại 3 bên được tổ chức tại Bàn Môn Điếm

Đại diện liên Triều cùng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc đàm phán vào sáng ngày 16/10.

Khu An ninh chung (JSA) ở biên giới liên Triều

Cuộc họp kín được tổ chức tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào lúc 10h sáng ngày 16/10 nhằm thảo luận về vấn đề giải giáp vũ khí ở Khu An ninh chung (JSA) ở biên giới liên Triều.

Theo đó, Triều Tiên và Hàn Quốc dự định loại bỏ 11 đồn quân sự trong vòng bán kính 1 km của đường ranh giới hai nước, thời hạn là đến cuối năm 2018. Sau đó, nhiều đồn bảo vệ và mìn sẽ tiếp tục được loại bỏ.

Đồng thời, các bên cũng thảo luận về các thỏa thuận khác xem xét việc loại bỏ mìn ở các khu vực nhỏ và chuẩn bị cho dự án tìm kiếm hài cốt binh sỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), dự kiến bắt đầu vào tháng 4/2019.

Cả Bình Nhưỡng và Seoul cũng đồng ý rút tất cả vũ khí khỏi Khu vực an ninh chung (JSA) tại Bàn Môn Điếm, chỉ giữ lại 35 quân nhân từ mỗi bên trong khu vực này và chia sẻ thông tin về các thiết bị do thám. JSA cũng sẽ trở thành một trong số ít những khu vực khách du lịch được đến thăm tự do.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các biện pháp dự tính được thực hiện trong vòng một tháng, nhằm biến biên giới thành một địa điểm hòa bình và hòa giải.

Cuộc đối thoại 3 bên lần này đã được lên kế hoạch trước đó một tháng, khi Hàn Quốc và Triều Tiên đồng ý phi vũ trang vùng biên giới.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/lan-dau-tien-doi-thoai-3-ben-duoc-to-chuc-tai-ban-mon-diem-d275671.html