Lần đầu tiên diễu hành nghệ thuật xiếc trên tuyến phố đi bộ Thủ đô

Lần đầu tiên diễn ra Lễ diễu hành nghệ thuật xiếc với quy mô lớn trên tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm, Hà Nội, thu hút hàng nghìn người dân và du khách quốc tế.

Lễ diễu hành của các nghệ sĩ tham gia Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018 đã diễn ra sổi nổi từ 15h và kết thúc 16g30 chiều nay 2.12 trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm. Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ xiếc có một cuộc trình diễn và quảng bá nghệ thuật đến công chúng Thủ đô và du khách quốc tế trong không gian văn hóa nghệ thuật tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm với một quy mô lớn.

Khán giả cùng tham gia Lễ diễu hành với các nghệ sĩ xiếc

Trong lễ diễu hành, hàng trăm nghệ sĩ đến từ 6 đơn vị nghệ thuật xiếc chuyên nghiệp tham gia Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018 đã biểu diễn một số tiết mục đặc sắc để phục vụ trực tiếp người dân ngay trên đường phố như: Trò khéo tung hứng, Đi cà kheo, Xe đạp một bánh, Xe đạp chồng ngường, Lắc vòng nghệ thuật, Lăn vòng, Trượt Patin, Nhào lộn, Tạo hình, Thăng bằng trên quả bun, Hề xiếc... Thú vị hơn nữa là sự xuất hiện của rất nhiều loài thú trong cuộc diễu hành như ngựa, lạc đà, trâu, mèo, vẹt, dê, chó, khỉ...

Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn ngay trên tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm

Cuộc thi Tài năng diễn viên viếc toàn quốc 2018 diễn ra từ 4.12 đến 10.12 tại Hà Nội với sự tham gia của 67 nghệ sĩ đến từ 6 đơn vị chính thức dự thi 24 tiết mục. Những tiết mục này đều là những tiết mục mới, có chất lượng nghệ thuật cao của các đơn vị chắc chắn sẽ mang tới cho khán giả những pha trình diễn ngoạn mục và hấp dẫn.

Hàng nghìn khán giả có cơ hội thưởng thức nghệ thuật xiếc trên tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

ĐÀO ANH

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/13595/lan-dau-tien-dieu-hanh-nghe-thuat-xiec-tren-tuyen-pho-di-bo-thu-do