Lần đầu tiên có ứng viên công bố đề án chiến lược truyền thông cho VFF

ng dụng công nghệ mới trong công tác truyền thông, các phương pháp dùng giá trị tài sản, đặc biệt là tài sản trí tuệ - tài sản vô hình của bóng đá - để gia tăng giá trị bóng đá... Đó là những vấn đề được nêu rõ trong đề án chiến lược truyền thông cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8 (2018-2022) do ứng viên Phó Chủ tịch Truyền thông và đối ngoại VFF Lương Hoàng Hưng trình bày vào sáng ngày 7-8, tại Hà Nội.

Ứng viên Lương Hoàng Hưng công bố chiến lược truyền thông cho VFF.

Đông đảo báo giới đã tới dự buổi công bố đề án chiến lược truyền thông này, bởi đây là lần đầu tiên có một ứng viên trong số các ứng cử viên chức danh Phó Chủ tịch Truyền thông và đối ngoại VFF khóa 8 công khai đề án chiến lược cho vị trí ứng cử của mình - một dấu hiệu tích cực nhằm tìm ra những người thực sự "có tâm, có tầm, có tài" cho bộ máy lãnh đạo của tổ chức xã hội - nghề nghiệp này như mong muốn của các nhà quản lý.

Tại buổi công bố đề án, nhiều vấn đề được đề cập, bao gồm ứng dụng công nghệ trong quản lý để tăng tính minh bạch, hiệu quả, phát huy được các giá trị vô hình từ tài sản trí tuệ trong bóng đá; định hướng và chiến lược cụ thể, rõ ràng cho từng giai đoạn, chủ động cung cấp thông tin trung thực và hiệu quả đến công chúng và người hâm mộ; xây dựng tính đoàn kết trong nội bộ VFF...

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/909428/lan-dau-tien-co-ung-vien-cong-bo-de-an-chien-luoc-truyen-thong-cho-vff