Lần đầu tiên có người không đeo mặt nạ nhận giải độc đắc

Sáng 22-3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), Chi nhánh Cần Thơ đã trao thưởng cho 1 trong 2 khách hàng cùng chia nhau giải Jackpot 2 trị giá trên 37,3 tỷ đồng, của loại hình Power 6/55. Giải này thuộc kỳ quay số thứ 99 ngày 20-3, có bộ số 11-40-43-46-49-55 và số may mắn là 37.

Cả hai chủ nhân của kỳ mở thưởng này cùng quê miền Tây, mỗi người trúng Jackpot 2 với số tiền trên 18,6 tỷ đồng. Trong đó anh H.H.Đ. (An Giang) mua 2 vé tại huyện Bến Lức (Long An) và người còn lại mua 5 vé tại Hà Tiên (Kiên Giang).

Sau hai ngày trúng thưởng, anh Đ. đã đến Cần Thơ nhận tiền và quyết định không đeo mặt mạ. Sau khi trừ thuế, anh Đ. thực nhận trên 16,8 tỷ đồng.

Anh Đ. (thứ 2 từ trái qua), quyết định không đeo mặt nạ để nhận giải Jackpot 2.

Theo anh Đ., chiều 19-3, khi đi làm về, anh mua hai vé số điện toán gần chợ Gò Đen (Long An). Hai vé này phát hành ở TP Hồ Chí Minh và 1 trong 2 vé trúng Jackpot 2.

Ông Nguyễn Hải Thoại, Giám đốc Vietlott chi nhánh Cần Thơ cho biết, giải độc đắc của vé số tự chọn đã “nổ” tại miền Tây Nam Bộ 11 lần. Trong đó, chi nhánh Cần Thơ trao thưởng cho 8 khách hàng, TP Hồ Chí Minh trao 2 và có một khách hàng không đến nhận giải trị giá 105 tỷ đồng.

Anh Đ. ủng hộ từ thiện 100 triệu đồng.

Hiện, Vietlott đã mở thị trường tại 34 tỉnh, thành. Trong đó, ở ĐBSCL có 5 địa phương kinh doanh vé số điện toán là TP Cần Thơ, tỉnh An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang.

Trong tháng 4-2018, Vietlott sẽ mở thêm thị trường tại Vĩnh Long.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/lan-dau-tien-co-nguoi-khong-deo-mat-na-nhan-giai-doc-dac-483263/