Lần đầu tiên có kiểu xăm hình từ xa bằng cánh tay robot

Hình xăm từ xa được thực hiện thành công nhờ sự trợ giúp của robot và công nghệ 5G.

Daily Mail đưa tin nghệ sĩ xăm hình Wes Thomas đã tiến hành xăm từ xa bằng cánh tay robot cho nữ diễn viên người Hà Lan - Stijn Fransen. Hình vẽ được thực hiện nhờ sự trợ giúp của công nghệ 5G.

"Đây là cách hoàn hảo để xăm hình trong thời kỳ giãn cách xã hội", New York Post nhận định.

Xăm hình từ xa do T-Mobile Hà Lan và Noel Drew phối hợp tổ chức. Đây là một phần của chiến dịch tiếp thị nhằm chứng minh sức mạnh của 5G.

 Nữ diễn viên người Hà Lan được xăm hình từ xa bằng cánh tay robot. Ảnh: New York Post.

Nữ diễn viên người Hà Lan được xăm hình từ xa bằng cánh tay robot. Ảnh: New York Post.

Trong thời gian hơn 6 tuần, nhóm của Noel Drew kiểm tra nghiêm ngặt công nghệ cùng độ an toàn tại xưởng The Mill trước khi đưa vào thực hành.

"Nhiều quả bí đỏ đã bị vỡ trong quá trình thử nghiệm", Drew chia sẻ.

Bên cạnh đó, họ phối hợp với nghệ sĩ xăm hình Wes Thomas để hoàn thiện kỹ thuật của cánh tay robot. Có nhiều yếu tố Drew chưa rõ về hình xăm trước khi thực hiện dự án. Thực tế, anh không biết về việc kim xăm thường được nhúng mực sau mỗi nét vẽ.

Trước khi trải nghiệm việc xăm hình bằng cánh tay robot, Stijn Fransen gây bất ngờ với thái độ bình tĩnh. Khi được hỏi về ý tưởng cho lần ghi dấu này, cô cho biết muốn thiết kế mang phong cách tối giản. Cánh tay của nữ diễn viên được buộc chặt trên ghế đề phòng trường hợp bị chệch nét vẽ trong quá trình xăm.

Cánh tay của Stijn Fransen được buộc chặt vào ghế để đảm bảo nét vẽ không bị chệch. Ảnh: New York Post.

Tại phòng làm việc, Wes Thomas sẽ thực hiện xăm hình lên cánh tay của ma nơ canh. Công nghệ 5G giúp kết nối các hành động của Thomas với cánh tay robot. Từ đó, cánh tay robot thực hiện hình xăm lên tay nữ diễn viên người Hà Lan.

Đây là hình xăm đầu tiên được thực hiện từ xa nhờ sự trợ giúp của robot. Mọi công đoạn đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-dau-tien-co-kieu-xam-hinh-tu-xa-bang-canh-tay-robot-post1194094.html