Lần đầu tiên có 2 thí sinh cùng đăng quang Quán quân Mister Việt Nam 2019

Đêm Chung kết xếp hạng Mister Việt Nam 2019 đã gây bất ngờ khi có tới 2 thí sinh cùng đăng quang Quán quân của cuộc thi. Đó là 2 thí sinh Phạm Đình Lĩnh và Phạm Minh Quyền.

Trở lại sau 10 năm vắng bóng, cuộc thi cấp quốc gia Mister Việt Nam dành cho các nam thanh niên Việt Nam đã gây được sự chú ý khi có tới trên 500 thí sinh khắp cả nước đăng ký dự thi. Sau 6 tháng với nhiều vòng thi, cuộc thi đã đi tới đêm Chung kết xếp hạng vào tối 14/9 tại TP Vũng Tàu với 30 thí sinh xuất sắc nhất.

TOP 5 của cuộc thi Mister Việt Nam 2019

TOP 5 của cuộc thi Mister Việt Nam 2019

Qua các vòng thi trang phục biển, trang phục thể thao và trang phục áo dài, Ban giám khảo đã lựa chọn được 5 thí sinh xuất sắc nhất tham dự tiếp vòng thi thuyết trình về các dự án từ thiện. Với dự án Tổ chức đám cưới cho người khuyết tật, Lê Hữu Đạt đã đạt giải Á quân 2. Cùng giải Á quân 2 còn có Nguyễn Hoài Nam với dự án Thành lập hội nhóm chuyên hoạt động xã hội. Giải Á quân 1 đã thuộc về Trần Quang Thắng với dự án Dạy bơi cho trẻ em nghèo.

Phạm Đình Lĩnh và Phạm Minh Quyền- 2 Quán quân của cuộc thi Mister Việt Nam 2019

2 thí sinh Phạm Đình Lĩnh và Phạm Minh Quyền đã cùng đoại giải Quán quân của Mister Việt Nam 2019- Giải cao nhất của cuộc thi. Nói về điều này, của 2 quán đều cho rằng mình có những may mắn trong cuộc thi và sẵn sàng chia nhau giải thưởng của cuộc thi.

Được biết Phạm Đình Lĩnh sinh năm 1994, cao 1m86, số đo 3 vòng là 99-75-100. Đình Lĩnh tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh thuộc trường CĐ Thương mại- Du lịch Hà Nội.

Còn Phạm Minh Quyền cũng sinh năm 1995, cao 1m88, số đo 3 vòng là 99-75-100. Minh Quyền là vận động viên bóng chuyền tốt nghiệp từ trường Đại học Thể dục thể thao, từng đoạt giải Nhì bộ môn đối kháng Võ cổ truyền tỉnh Đồng Nai.

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/lan-dau-tien-co-2-thi-sinh-cung-dang-quang-quan-quan-mister-viet-nam-2019-1464076.tpo