Lần đầu tiên chụp được ảnh hố đen

Giới thiên văn học vừa công bố hình ảnh chụp đầu tiên về hố đen, đánh dấu bước ngoặt mới và báo hiệu sẽ diễn ra cuộc cách mạng trong nỗ lực khám phá điều vốn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ.

EHT

Theo CNN, bức ảnh cho thấy một quầng bụi và khí bao quanh rìa hố đen khổng lồ tại trung tâm của thiên hà Messier 87, cách trái đất khoảng 55 triệu năm ánh sáng.

Bình thường, con người không thể nào thấy được hố đen vì bản thân nó là một cánh cửa sập. Một khi ánh sáng và vật chất bị sa vào “bẫy sập” này, chúng vô phương thoát ra. Tuy nhiên, những kết quả quan sát mới nhất cho phép các nhà thiên văn nắm bắt được thời khắc đặc biệt: thời điểm quầng ánh sáng và vật chất lóe lên trước khi tiến vào phạm vi mà chúng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Hình ảnh đột phá được ghi lại nhờ vào kính viễn vọng Event Horizon (EHT), một hệ thống gồm 8 kính thiên văn vô tuyến cực mạnh được phân bổ từ Nam cực đến Tây Ban Nha và Chile. Tổng cộng hơn 200 nhà khoa học đã tham gia vào dự án lịch sử này. Giám đốc dự án EHT, tiến sĩ Sheperd Doeleman của Đại học Harvard (Mỹ) cho biết: “Hố đen là vật thể bí ẩn nhất vũ trụ. Chúng ta đã chụp được ảnh vật thể tưởng chừng không bao giờ thấy được”.

“Hố đen” được nhắc đến lần đầu trong Thuyết tương đối rộng của nhà vật lý học người Đức Albert Einstein hồi đầu thế kỷ 20. Kể từ đó về sau, các thế hệ khoa học gia thu thập được nhiều chứng cứ cho thấy thật sự có hố đen. Sau thành công mới nhất, họ tiếp tục tìm cách chụp hố đen của dải Ngân hà.

Hạo Nhiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/lan-dau-tien-chup-duoc-anh-ho-den-1070255.html