Lần đầu tiên châu Á xuất hiện câu lạc bộ tình dục dành riêng cho phụ nữ

Theo đó, quốc gia được câu lạc bộ này chọn làm trụ sở đầu tiên ở châu Á, đã gây không ít tò mò cho cộng đồng mạng thế giới.

Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP) đã nhanh chóng đưa hàng loạt bài về vấn đề trên với nội dung : "Không phải Hong Kong mà một thành phố tại Trung Quốc đại lục mới chính là nơi được câu lạc bộ tình dục dành riêng cho nữ chọn mặt gửi vàng".

Genevieve LeJeune - người sáng lập câu lạc bộ tình dục dành riêng cho nữ Skirt Club.

Genevieve LeJeune - người sáng lập câu lạc bộ tình dục dành riêng cho nữ Skirt Club.

"Dễ dàng nhìn thấy Hồng Kông là nơi có lối sống tự do phóng khoáng hơn những thành phố lớn của Trung Quốc, nhưng Thượng Hải mới chính là nơi cởi mở nhất về vấn đề tình dục".

"Tôi đã từng nói chuyện qua điện thoại với rất nhiều phụ nữ Trung Quốc, và rất bất ngờ khi nghe họ bày tỏ quan điểm và mong muốn của bản thân về vấn đề tình dục. Họ đơn giản lắm, chỉ muốn người khác hiểu rõ cảm giác tình dục của mình là một nhu cầu rất bình thường của con người”, Genevieve LeJeune - người sáng lập câu lạc tình dục dành riêng cho nữ giới chia sẻ.

Hiện tại Skirt Club đã có hơn 10.000 thành viên tham gia.

Được biết vào năm 2014, LeJeune đã cho mở Skirt Club lần đầu tiên tại London, Anh. Sau đó mở rộng đến New York, San Francisco, Los Angeles, Miami, Berlin, Vienna và Sydney. Và Thượng Hải, Trung Quốc chính là đích đến tiếp theo của chuỗi câu lạc bộ này.

LeJeune còn nói thêm, khách hàng đến với câu lạc bộ của cô đều phải trên 18 tuổi và tất nhiên những người này phải cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ thì mới được tham gia vào tất cả các hoạt động của Skirt Club.

Bà chủ Skirt Club còn mong muốn câu lạc bộ của mình sẽ là nơi giúp giảm sự bất bình đẳng giới tính.

Không chỉ vậy, những người tham gia Skirt Club không được phép quay phim, chụp ảnh hay dẫn cánh mày râu đi theo. LeJeune cho biết, các khách hàng của cô đến từ mọi ngành nghề trong xã hội từ y tá, diễn viên đến giáo viên.

"Không chỉ trải nghiệm về tình dục, phụ nữ tìm đến câu lạc bộ của tôi muốn xem đây là nơi dành riêng cho họ và khiến họ cảm thấy an toàn, thoải mái trong việc khám phá bản thân. Tất nhiên, câu lạc bộ không hề có bóng dáng của của người đàn ông vì họ luôn là nguyên nhân khiến phụ nữ chịu nhiều áp lực trong chuyện ấy'”, LeJeune vui vẻ nói.

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/doc/lan-dau-tien-chau-a-xuat-hien-cau-lac-bo-tinh-duc-danh-rieng-cho-phu-nu-45773.html