Lần đầu tiên, các nhà lập pháp 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc giao hữu bóng đá

Chiều 18-1, Nghị sĩ 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc vừa có buổi giao hữu bóng đá trong khuôn khổ Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và các nghị sỹ Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, các nhà lập pháp của 2 Quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc đã có buổi giao lưu bóng đá trong chiều ngày 18-1 tại sân vận động Hàng Đẫy.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thực hiện nghi lễ phát bóng bắt đầu trận đấu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt-Hàn, nghị sĩ hai nước có trận bóng đá giao hữu, và cũng là lần đầu tiên các đại biểu quốc hội của Việt Nam thi đấu giao hữu bóng đá với nghị sĩ nước khác để củng cố tình hữu nghị.

Trước khi trận bóng đá diễn ra, vào sáng 18-1 các nghị sĩ hai nước đã họp toàn thể để thảo luận phương án tăng cường giao lưu, hợp tác. Tại đây, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hàn-Việt Kim Hak-yong đã đề xuất về phương án tổ chức định kỳ sự kiện giao lưu giữa nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai nước.

Trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc thi đấu trong trang phục áo giáp xanh, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam trong trang phục thi đấu màu đỏ truyền thống.

Trong hiệp 1, các Nghị sĩ Hàn Quốc tỏ ra vượt trội hơn với lối chơi tấn công, dồn ép sân.

Chỉ ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, cách chơi tấn công đã đưa về cho các Nghị sĩ Hàn Quốc bàn thắng đầu tiên. Và chỉ sau đó ít phút, khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Nên lại một lần nữa rung lên trước đợt tấn công của các Nghị sĩ Hàn Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, hiệp 1 kết thúc khi các Nghị sĩ Hàn Quốc tiếp tục thu về một bàn thắng nữa nâng tỉ số lên 3-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc cũng kịp thu lại một bàn thắng rút ngắn khoảng cách trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 cất lên.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội có sự thay đổi về trang phục. Các Nghị sĩ Việt Nam thi đấu trong trang phục áo trắng.

Hiệp 2 chứng kiến sự thi đấu khởi sắc hơn của các Nghị sĩ Việt Nam với chủ công là phó thủ tướng Vũ Đức Đam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tả xung hữu đột giữa rừng hậu vệ của đội bạn.

Việc thay đổi chiến thuật sang tấn công cánh trái nhiều hơn lấy phó thủ tướng Vũ Đức Đam làm trung tâm đã đưa lại kết quả khi nhóm Nghị sĩ Việt Nam nhanh chóng kiếm được bàn thắng rút ngắn tỉ số còn 2-3.

Ở những phút thi đấu cuối cùng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có pha đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn của đội bạn gỡ hòa tỉ số.

Tỉ số 3-3 là kết quả cuối cùng trong trận đấu bóng đá giao hữu giữa những nhà lập pháp 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Trước đó, các nghị sĩ Hàn Quốc từng 11 lần thi đấu giao hữu bóng đá với nghị sĩ Nhật Bản.

Sau khi huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á sau 10 năm, bầu không khí hữu nghị đang lan rộng không chỉ giữa người dân, giới thể thao mà còn sang cả chính giới hai nước.

Phát biểu tại buổi giao hữu bóng đá, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy nhấn mạnh, kết quả tỉ số không phải là điều mà trận đấu hướng đến mà quan trọng là thông qua bóng đá, tình hữu nghị hợp tác giữa các Nghị sĩ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc thêm bền chặt hơn.

Kết thúc trận giao hữu bóng đá, các Nghị sĩ tham gia cùng nhận kỷ niệm chương của trận đấu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao cúp lưu niệm cho 2 đội tham gia thi đấu đã cống hiến một trận giao hữu đẹp mắt, Fair play và hữu nghị.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/lan-dau-tien-cac-nha-lap-phap-2-nuoc-viet-nam-han-quoc-giao-huu-bong-da-134570.html