Lần đầu tiên buổi hòa nhạc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Các nghệ sỹ nổi tiếng của Nhật Bản và Mỹ đã trình diễn tác phẩm 'Bốn mùa' của tác giả Vivaldi, kết hợp với việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh minh họa.

Buổi biểu diễn sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo

Buổi biểu diễn sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo

Nhiều sinh viên và giảng viên khoa âm nhạc thuộc Đại học Nghệ thuật Tokyo và Đại học Nam California đã tham gia biểu diễn.

Buổi hòa nhạc diễn ra cuối tuần qua tại nhà hát ở trung tâm Los Angeles, bang California, Mỹ, thu hút khoảng 900 khán giả.

Chủ tịch Đại học Nghệ thuật Tokyo Kazuki Sawa nói rằng ông hy vọng khán giả có thể thưởng thức buổi biểu diễn lần đầu tiên có sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, hình ảnh minh họa và biểu diễn trực tiếp.

Khi dàn nhạc dây clavecin bắt đầu chơi, hình ảnh minh họa được chiếu trên màn hình rộng 300 inch.

Buổi biểu diễn sử dụng chương trình trí tuệ nhân tạo để cảm nhận âm thanh và đồng bộ hóa hình ảnh minh họa với âm nhạc.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/lan-dau-tien-buoi-hoa-nhac-su-dung-tri-tue-nhan-tao/796618.antd