Lần đầu tập bay với Su-27 Ukraine, phi công Mỹ tử nạn?

Trang tin Defence-Blog dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine ngày 16/10 cho biết, một chiếc Su-27 của Không quân Ukraine đã rơi trong lúc tham gia huấn bay trong khuôn khổ cuộc tập trận Clear Sky, khiến một phi công Mỹ tử vong.

Defence-Blog dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay Su-27UB mang số hiệu “70” của Không quân Ukraine gặp nạn khi đang tham gia bài bay huấn luyện trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Clear Sky – 2018, và ở thời điểm xảy ra tai nạn trên máy bay có hai phi công. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Theo đó thời điểm chiếc Su-27 Ukraine rơi vào khoảng 17 giờ ngày 16/10 (theo giờ địa phương) cách thủ đô Kiev gần 300km về phía tây nam, phi hành đoàn của chiếc Su-27UB xấu số trên đều không kịp rời khỏi máy bay khi nó lao xuống đất. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Điều đáng ngạc nhiên là một trong hai phi công ngồi trên chiếc Su-27UB gặp nạn là phi công Mỹ, và người còn lại là phi công Ukraine. Hiện vẫn chưa rõ ở thời điểm xảy ra tai nạn ai là người đã điều khiển chiếc Su-27UB trên. Bản thân Su-27UB là biến thể huấn luyện hai chỗ ngồi của dòng chiến đấu cơ Su-27. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, thi thể của hai phi công trên chiếc Su-27UB đã được tìm thấy, còn chiếc Su-27 bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tai nạn. Các nguồn tin giấu tên của Không quân Mỹ tại Ukraine cũng đã xác nhận về thông tin vụ tai nạn nhưng lại từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Được biết, Su-27 là một trong những dòng chiến đấu cơ chủ lực của không quân Ukraine với số lượng được biên chế trongg quá khứ (trước năm 2013) lên đến 70 chiếc với nhiều biến thể khác nhau, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại con số này chỉ còn trên dưới 18 chiếc và hoạt động khá hạn chế. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Trước khi Su-27UB gặp nạn, truyền thông Ukraine từng đưa tin về chiến tích của chiến đấu cơ Su-27 của nước này tại cuộc tập trận Clear Sky – 2018, khi nó đánh bại F-15C của Không quân Mỹ trong các bài diễn tập trên không. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Còn Clear Sky – 2018 là cuộc tập trận không quân chung lớn nhất từ trước tới nay từng được tổ chức tại Ukraine với sự tham gia của 9 nước NATO với 950 binh sĩ cùng hàng chục máy bay quân sự các loại, trong đó Ukraine đóng vai trò là nước chủ nhà. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Clear Sky – 2018 cũng là lần đầu tiên ghi nhận Mỹ triển khai chiến đấu cơ hạng nặng đến Ukraine tham gia một cuộc tập trận điều chưa từng xảy ra trong quá khứ, mà đối với Moscow đây được xem là hành động thách thức an ninh trong khu vực. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Cuộc tập trận Clear Sky – 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 8/10 tới 19/10 ở miền Tây Ukraine. Các thành viên khác cũng tham dự bao gồm Mỹ, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Ba Lan, Estonia, Hà Lan, Ba Lan và Romania. Nguồn ảnh: Dylan Malyasov.

Mời độc giả xem video: Chiến đấu cơ Su-27 Ukraine trình diễn trong triễn lãm hàng không (nguồn Neil Sultana)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lan-dau-tap-bay-voi-su-27-ukraine-phi-cong-my-tu-nan-1131160.html