Lần đầu lễ duyệt binh Nga vắng bóng Không quân

Lễ duyệt binh kỷ niệm 74 Ngày chiến thắng phát xít đã được Nga tổ chức hoành tráng nhưng điều đặc biệt tại sự kiện này là sự vắng bóng Không quân.

Đúng 10h ngày 9/5 (giờ Moscow), tức 14h cùng ngày (theo giờ Việt Nam), Nga bắt đầu tổ chức trọng thể Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít lần thứ 74 (9/5/1945 - 9/5/2019) tại Quảng trường Đỏ.

Tham gia lễ duyệt binh năm nay có hơn 13.000 sĩ quan, binh sĩ thuộc các quân, binh chủng trong biên chế lực lượng Vũ trang Liên bang Nga; 132 phương tiện cơ giới.

Điểm mới của lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 2019 là sự góp mặt lần đầu tiên của học viên Trường Đại học Nội vụ Moscow, nữ học viên thuộc Học viện Quốc phòng và các sĩ quan thuộc Ủy ban Kiểm soát quân sự.

Ngoài ra, phương tiện chuyên chở đặc biệt Aurus phát triển trên khung gầm Kortezh cũng lần đầu xuất hiện tại lễ duyệt binh.

Nhưng điều đặc biệt trong lễ duyệt binh lần thứ 74 không đến từ vũ khí trang bị mới mà đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, Không quân Nga không tham gia sự kiện trọng đại này.

Sự vắng bóng của Không quân là điều gây khó hiểu nhất bởi trước khi lễ duyệt binh chính thức diễn ra, máy bay chiến đấu, trực thăng Nga vẫn tham gia buổi lễ tổng duyệt.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc khi thông báo: "Do điều kiện thời tiết tại thủ đô Moscow không thuận lợi khiến tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, lễ duyệt binh diễn ra mà không có Không quân tham dự".

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M xuất hiện trong lễ duyệt binh.

Vũ khí Nga chuẩn bị tiến vào Quảng trường Đỏ. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/lan-dau-le-duyet-binh-nga-vang-bong-khong-quan-3379742/