Lần đầu được ngắm hoa, nếm rượu Tam Giác Mạch giữa lòng Hà Nội

Tối 11/11, tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội”.

Chương trình do Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp cùng công ty Cổ phần Megacom Việt Nam tổ chức. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa- Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và ông Lâm Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, đại diện một số ban ngành của Hà Nội, Hà Giang cùng đông đảo công chúng thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang Lâm Tiến Mạnh cho biết: “Chương trình “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội” lần này nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho sự kiện chính của “Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016”sẽ diễn ra tại Hà Giang từ ngày 18-19/11/2016. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, vận động viên các dân tộc được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ông Lâm Tiến Mạnh - Phó giám đốc sở VHTTDL Hà Giang phát biểu khai mạc

Chương trình mang đến nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn, tái hiện không gian văn hóa đồng bào dân tộc Mông ngay giữa Thủ đô bằng một loạt các hoạt động đặc sắc như: biểu diễn âm nhạc dân tộc như khèn Mông, sáo Mông, kèn lá, kèn môi….

Ngoài ra, du khách và công chúng thủ đô sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật độc đáo, điển hình như: Múa khèn; đánh yến; chiêm ngưỡng các nghệ nhân dân tộc Mông biểu diễn quy trình dệt lanh truyền thống; tái hiện lễ hội Gầu Tào- Lễ hội mùa xuân hàng năm của người Mông, thử trang phục đồng bào…

Đặc biệt, lần đầu tiên hoa Tam Giác Mạch, loài hoa nổi tiếng của Hà Giang sẽ khoe sắc tại Hà Nội. Điều này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, được ngắm, chụp ảnh bên hoa Tam Giác Mạch ngay trong không gian tổ chức.

Đồng thời, trong những ngày diễn ra chương trình, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món đặc sản độc đáo như: Bò khô cao nguyên; bánh kẹo của đồng bào; đặc sản hồng không hạt; cam sảnh Hà Giang…Và một điều thú vị là rượu hoa tam giác mạch trứ danh, một sản vật gắn với loài hoa đặc trưng của tỉnh địa đầu biên giới cũng sẽ được giới thiệu tại đây để tăng thêm gia vị cho chương trình.

Cùng với Lễ hội hoa Tam Giác Mạch, “Không gian văn hóa dân tộc Mông Hà Giang tại Hà Nội” sẽ mang văn hóa vùng cao đến gần hơn với người dân Thủ đô và du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch và mang văn hóa Tây Bắc nói chung, Hà Giang nói riêng đến với đông đảo công chúng.

Với việc lần đầu tiên một sự kiện văn hóa dân tộc Mông được tổ chức quy mô tại trung tâm phố đi bộ của Hà Nội hi vọng sẽ mang đến những món ăn tinh thần bổ ích cho công chúng Thủ đô và du khách tham gia chương trình./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ khai mạc

Đông đảo khán giả thủ đô đến tham dự chương trình

Tục "bắt vợ" ở Hà Giang cũng được tái hiện trong tiết mục văn nghệ

Tái hiện cảnh phụ nữ H-mông dệt đay

Du khách quốc tế thích thú với các sản phẩm văn hóa dân tộc của Hà Giang

Các sản phẩm thổ cẩm dệt tay cũng được bày bán tại đây

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016” sẽ diễn ra tại Hà Giang từ ngày 18-19/11/2016

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/lan-dau-duoc-ngam-hoa-nem-ruou-tam-giac-mach-giua-long-ha-noi-218630.html