Lần đầu được ba nước đồng tổ chức, World Cup 2026 sẽ diễn ra như thế nào

World Cup (WC) 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, hứa hẹn đưa giải đấu lên tầm cao mới, với nhiều đội bóng tham gia hơn, lượng khán giả lớn hơn và lợi nhuận bội thu hơn.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định mở rộng giải đấu 2026 lên 48 đội. Với việc chọn gói thầu chung, FIFA sẽ có giải đấu đầu tiên được đồng tổ chức bởi 3 nước Mỹ, Canada và Mexico.

Sân vận động

Có thể cho rằng, lợi thế lớn nhất của gói thầu Bắc Mỹ là một loạt các sân vận động đã có sẵn, từ các địa điểm thi đấu đặc trưng WC như sân vận động Azteca của Mexico City cho đến những sân vận động đỉnh cao với sức chứa lớn khác. Sẽ có 23 sân vận động – 3 ở Mexico, 3 ở Canada và 17 ở Mỹ - có tên trong danh sách được chọn cho giải đấu.

Sức chứa trung bình của một sân vận động cho giải đấu là khoảng 55.000 chỗ. Sân có sức chứa lớn nhất là AT&A ở Arlington, Texas, nổi tiếng là sân chủ nhà của đội Dallas Cowboys NFL. Sân này có sức chứa lên đến 92.467 chỗ, và mái che có thể di chuyển.

Sân vận động nhỏ nhất có sức chứa 45.000 chỗ BMO Field ở Toronto, sân chủ nhà của đội Toronto FC, đội tuyển vô địch giải MLS Cup.

Ngoài ra còn có sân Pasadena Rose Bowl ở Los Angeles, nơi tổ chức trận chung kết WC 1994. Sân vận động trị giá 4 tỷ USD này được xây dựng cho giải bóng bầu dục Mỹ Los Angeles Rams, sẽ diễn ra năm 2020, cũng có khả năng được chọn.

'Món hời' thương mại

Các quan chức dự thầu rất lạc quan về lợi nhuận, dự đoán giải đấu mở rộng sẽ mang về khoản lợi nhuận cao kỷ lục nhiều tỷ USD. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ Carlos Cordeiro nói WC 2026 sẽ mang lại cho FIFA khoản lợi nhuận kỷ lục 11 tỷ USD từ tổng doanh thu 14 tỷ USD, vượt xa 2,6 tỷ USD lợi nhuận WC 2014 tại Brazil. Họ cho biết sẽ có 5,8 triệu vé được bán ra, tương đương 2,5 tỷ USD.

Nếu không có gì thay đổi, năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục mới là WC có nhiều khán giả đến sân nhất, trung bình 72.500 người/trận, vượt mức kỷ lục hiện tại của giải WC năm 1994 tại Mỹ ở mức 68.991 người/trận.

Ngành dịch vụ khách sạn mong đợi sẽ tạo ra 1 tỷ USD – 1,5 tỷ USD, trong khi doanh thu truyền thông lần đầu tiên đạt mức 5 tỷ USD.

Lịch sử thành công

Mỗi nước Canada, Mexico và Mỹ đã có những kỷ lục chứng minh sự thành công khi đăng cai WC. Mexico đăng cai WC năm 1970 và 1986, và Mỹ đăng cai năm 1994. Canada đăng cai giải WC bóng đá nữ năm 2015, cũng như giải WC U20 năm 2017.

Những lần đăng cai trước của Mexico được ca tụng là hai mùa WC xuất sắc nhất, lập tức gợi nhớ đến huyền thoại Pele cùng với đội Brazil năm 1970 và thiên tài bóng đá Diego Maradona trong giải đấu 1986 với sự chiến thắng của tuyển Argentina.

Mặc dù ban đầu có nhiều nghi ngại, WC 1994 tại Mỹ đã rất thành công và đạt hiệu quả lớn về thương mại. Con số 3,6 triệu khán giả vẫn là một kỷ lục của WC, mặc dù sau đó giải đấu được mở rộng từ 24 lên 32 đội năm 1998.

Tổ chức như thế nào?

Mặc dù gói thầu nhấn mạnh tính thống nhất giữa 3 nước chủ nhà, rõ ràng Mỹ vẫn là nước cầm trịch. Mỹ sẽ tổ chức 60 trận đấu, bao gồm các trận từ vòng tứ kết trở đi. Mỗi nước Canada và Mexico sẽ tổ chức 10 trận. FIFA sẽ ra quyết định cuối cùng về chi tiết các công tác hậu cần như thành phố nào sẽ đăng cai và lịch thi đấu.

Các quan chức dự thầu cho biết họ có kế hoạch tổ chức các trận đấu ở cả 3 nước chủ nhà trong ngày khai mạc, trận khai mạc có thể được diễn ra tại Mexico hoặc Los Angeles. Hồ sơ thầu của Bắc Mỹ đã đề xuất tổ chức trận chung kết tại sân MetLife ở Đông Rutherford, New Jersey, ngay bên ngoài New York. Sân AT&T của Dallas và sân Mercedes-Benz của Atlanta cũng được cân nhắc để tổ chức trận bán kết.

Tuyết Chu/ Channel News Asia

Nguồn NDH: http://ndh.vn/lan-dau-duoc-ba-nuoc-dong-to-chuc-world-cup-2026-se-dien-ra-nhu-the-nao-20180614061044674p145c151.news