Lần đầu dự World Cup, sao tuyển Anh xúc động khoe giấc mơ thành hiện thực

Các ngôi sao của đội tuyển Anh chia sẻ niềm vui lên Twitter khi được góp mặt trong danh sách dự World Cup 2018.

Đội tuyển Anh công bố danh sách dự World Cup 2018 vào tối qua. Trong 23 cái tên được HLV Gareth Southgate triệu tập, chỉ có 4 người từng dự giải đấu danh giá nhất của bóng đá thế giới là Gary Cahill, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Danny Welbeck. Riêng Cahill có số lần khoác áo đội tuyển Anh bằng 10 đồng đội cộng lại.

Lần đầu tham dự World Cup là một sự kiện lớn trong sự nghiệp của những cầu thủ trẻ như Marcus Rashford, Trent Alexander Arnold... Họ ngay lập tức khoe lên mạng xã hội về giấc mơ vừa trở thành hiện thực. Ngay cả những "lão tướng" khoác áo Tam sư lâu năm là Ashley Young và Kyle Walker cũng rất xúc động khi nhận quyết định triệu tập của HLV Southgate.

 Marcus Rashford nhắn đến mẹ: "Sau những năm ròng rã đứng ngoài đường biên giữa trời mưa lạnh, mẹ à chúng ta đến World Cup rồi".

Marcus Rashford nhắn đến mẹ: "Sau những năm ròng rã đứng ngoài đường biên giữa trời mưa lạnh, mẹ à chúng ta đến World Cup rồi".

Jesse Lingard: "Giấc mơ thành hiện thực và nỗ lực chăm chỉ được đền đáp".

Ashley Young chia sẻ bức ảnh hồi bé: "Có lẽ bức ảnh này tiên đoán được rằng tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình và đến World Cup". Năm nay 32 tuổi, Young vẫn chưa bao giờ được tham dự kỳ World Cup nào cùng đội tuyển Anh.

Harry Maguire mới 2 năm trước còn ngồi trên khán đài cổ vũ đội tuyển Anh ở Euro 2016.

Dele Alli từng dự Euro 2016, nhưng World Cup 2018 mới là lần đầu tiên anh được dự giải đấu lớn nhất thế giới cấp độ ĐTQG.

Trent Alexander Arnold cũng là 1 tân binh của World Cup. Anh được triệu tập sau 1 mùa giải ấn tượng cùng Liverpool.

Giống như Ashley Young, Kyle Walker khoác áo đội tuyển Anh từ năm 2011 nhưng chưa từng dự World Cup.

Tại World Cup 2018, đội tuyển Anh nằm ở bảng G cùng Bỉ, Tunisia và Panama. Đây được coi là bảng đấu rất dễ thở cho Harry Kane và đồng đội. Nếu vượt qua vòng bảng, thử thách ở vòng 1/8 của Tam sư cũng được đánh giá là không quá khó do bảng H không có đội bóng lớn nào.

Vì vậy, dù tham dự với đội hình non kinh nghiệm và kém danh tiếng hơn những năm trước, Đội tuyển Anh vẫn được kỳ vọng ít nhất vào đến tứ kết.

Danh sách đội tuyển Anh

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke), Nick Pope (Burnley)

Hậu vệ: John Stones (Manchester City), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ashley Young (Manchester United), Danny Rose (Tottenham), Kieran Trippier (Tottenham)

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Fabian Delph (Manchester City)

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United)

>>> Đọc thêm: Áo đấu World Cup 2018: Các ông lớn đua nhau 'hoài cổ'

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lan-dau-du-world-cup-sao-tuyen-anh-xuc-dong-khoe-giac-mo-thanh-hien-thuc-d399537.html