Lần đầu đi gặp người yêu quen qua mạng, cô gái bị hiếp dâm

Chị Hà Thu Hằng (tên đã được thay đổi) quen Đào Trọng Hiệp (SN 1997, quê Thái Nguyên) qua mạng xã hội. Trong lần đầu đi gặp bạn trai, Hằng bị Hiệp bóp cổ, đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm.

Ngày 5/2, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam thanh niên hiếp dâm người yêu mới quen trên mạng khi lần đầu 2 người hẹn gặp nhau ngoài đời thật.

Đối tượng Đào Trọng Hiệp.

Đối tượng Đào Trọng Hiệp.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 10/2020, chị Hà Thu Hằng (tên nhân vật được thay đổi) quen Đào Trọng Hiệp (SN 1997, trú tại xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) qua mạng xã hội.

Sau thời gian tán tỉnh, tối 2/11/2020, hai người hẹn gặp mặt tại Hà Nội. Ăn uống xong đến 23h30, chị Hằng đòi về thì Hiệp chở đi lòng vòng, rồi dừng lại trước một nhà nghỉ, đòi chị Hằng cho quan hệ. Chị Hằng không đồng ý và bỏ đi.

Thấy vậy, Hiệp đuổi theo đánh đập và ép "người yêu" phải vào nhà nghỉ cho quan hệ. Dù nạn nhân có khóc lóc, van xin nhưng Hiệp không buông tha, hắn bóp cổ "người yêu" rồi ép lên xe máy để đi vào nhà nghỉ.

Tại đây, Hiệp dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm "người yêu". Thỏa mãn thú tính, Hiệp không chở chị Hằng về mà thuê xe cho chị đi về. Quá phẫn uất sau khi bị làm nhục, chị Hằng đến công an trình báo.

Với hành vi bóp cổ, hiếp dâm bạn gái khi lần đầu gặp mặt, Đào Trọng Hiệp bị khởi tố để điều tra hành vi hiếp dâm.

Xem thêm video: Ngồi ngắm, vuốt ve cô gái đã tử vong 3 tiếng rồi hành sự

ANTV.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lan-dau-di-gap-nguoi-yeu-quen-qua-mang-co-gai-bi-hiep-dam-1495535.html