Làn da đóng vảy do bệnh hiếm gặp của người mẫu nhí

Mắc hội chứng rối loạn di truyền hiếm gặp khiến da dày, tróc vảy, Harper Foy (Mỹ) dần lấy lại sự tự tin khi làm người mẫu.

Vẻ ngoài lém lỉnh, tinh nghịch, Harper Foy (Washington, Mỹ) tự tin tạo dáng trong các bức ảnh. Cô bé 5 tuổi hiện là người mẫu của TCM Models & Talent - công ty quản lý người mẫu ở Seattle.

Ngoài ra, tháng 1/2020, Harper còn trở thành người mẫu trên poster của Bệnh viện Nhi đồng Seattle và tham gia chụp hình cùng đội bóng Seattle Seahawks, theo Metro.

Harper có làn da có phần căng khô, nhanh đóng vảy, song không nhiều người có thể tưởng tượng ra cô bé là 1 trong 20 người ở Mỹ mắc Harlequin ichthyosis - chứng di truyền hiếm gặp với tỷ lệ mắc 1/500.000.

Căn bệnh này khiến da của Harper phát triển nhanh gấp 10 lần bình thường, liên tục tái tạo trong khi lớp da cũ vẫn chưa mất đi, khiến cho da dày, khô, bong tróc.

Harper mắc hội chứng hiếm gặp khiến da phát triển nhanh gấp 10 lần bình thường.

Harper mắc hội chứng hiếm gặp khiến da phát triển nhanh gấp 10 lần bình thường.

"Ngày Harper chào đời, các bác sĩ trong phòng sinh im lặng khi nhìn thấy con bé. Họ bối rối, bảo chồng tôi cất máy ảnh đi rồi nhanh chóng tiến hành hội chẩn. Lúc đó, cơ thể Harper được bao bọc bởi một lớp da dày như áo giáp", Angie Foy (44 tuổi), mẹ Harper, kể.

Trong suốt thời gian Angie mang thai, mọi cuộc kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, không phát hiện điều bất thường, hai đứa con trước của cô cũng đều khỏe mạnh. Vì vậy, gia đình sốc khi nghe về tình trạng của con gái út.

Vì da Harper quá dày, căng, khiến máu khó lưu thông, đốt đầu tiên của các ngón tay trái bị hỏng. Các bác sĩ phải nhanh chóng thực hiện phẫu thuật để cứu các ngón tay, chân còn lại của cô bé.

Đến khi Harper 2 tháng tuổi, các lớp da dày mới được gỡ hết khỏi cơ thể cô bé. Mỗi ngày, Angie phải tắm kỹ cho con 3 lần, bôi kem dưỡng ẩm liên tục để làm dịu da. Dù vậy, làn da của cô bé vẫn căng khô, khiến em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Cô bé 5 tuổi hiện tự tin, hoạt bát và trở thành người mẫu.

"Vì bôi kem dưỡng liên tục, quần áo con bé nhanh hỏng và phải thay mới thường xuyên. Ở khía cạnh nào đó, con bé có tủ quần áo thay đổi liên tục như người nổi tiếng", Angie hóm hỉnh.

Ngoài việc chăm sóc da khó khăn, Harper và gia đình còn thường phải đối mặt ánh mắt kỳ thị, nhận xét tiêu cực từ người khác. Nhiều phụ huynh không cho con mình chơi cùng hay chạm vào Harper vì sợ sẽ bị cô bé lây bệnh.

"Ban đầu, Harper khá ngại ngùng, tự ti. Dần dần, con bé học cách chấp nhận tình trạng của bản thân và trở nên tự tin hơn, nhất là sau khi làm người mẫu. Hiện, con bé rất vui vẻ, hoạt bát, thích bóng đá. Hy vọng sau khi dịch bệnh ổn định, Harper có thể thử sức thêm ở nhiều vai trò khác như đóng quảng cáo, đi catwalk", bà mẹ 3 con chia sẻ.

Mai An

Ảnh: Harper.incredible

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lan-da-dong-vay-do-benh-hiem-gap-cua-nguoi-mau-nhi-post1203742.html