Lần cuối cùng Mỹ kích hoạt chế độ 'thời chiến' – người khổng lồ trỗi dậy ra sao?

Cách đây 3/4 thế kỷ, Mỹ đã kích hoạt nền kinh tế thời chiến vào Chiến tranh Thế giới thứ hai, sản lượng hàng hóa quốc phòng của Mỹ sau đó đủ để cung cấp cho toàn bộ phe đồng minh chống phát xít.

Vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt chế độ thời chiến để huy động mọi nguồn lực sản xuất của quốc gia này vào việc điều chế, sản xuất phương tiện, thiết bị chống lại virus corona. Nguồn ảnh: Pinterest.

Vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã kích hoạt chế độ thời chiến để huy động mọi nguồn lực sản xuất của quốc gia này vào việc điều chế, sản xuất phương tiện, thiết bị chống lại virus corona. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lần gần đây nhất Mỹ kích hoạt chế độ "thời chiến" đó là vào Chiến tranh Thế giới thứ hai - cuộc chiến mà cả thế giới không một quốc gia nào nằm ngoài vòng xoáy. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc kích hoạt chế độ chiến tranh cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai đã cho cả thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của người khổng lồ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Gần như mọi công ty, doanh nghiệp, nhà máy và xí nghiệp ở Mỹ khi đó đều tập trung vào sản xuất hàng quốc phòng theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bản thân chính phủ Mỹ khi đó cũng không có đủ tiền để mua hết dàn hàng hóa, vũ khí trang bị quốc phòng này. Cách đơn giản nhất chính phủ có thể làm đó là phát hành trái phiếu chiến tranh. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc phát hành trái phiếu chiến tranh trong dân chúng, sử dụng trái phiếu chiến tranh để trả tiền cho hàng hóa hoặc thậm chí là trả lương đã khiến nền kinh tế Mỹ như vực dậy, hoạt động hết công suất. Nguồn ảnh: Pinterest.

Từ tàu chiến, tàu sân bay cho tới những thứ nhỏ nhặt như quần lót, tất hay áo may ô đều được các nhà thầu tư nhân ở Mỹ sản xuất và bán cho chính phủ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Điều này đã khiến kinh tế nước Mỹ phát triển như vũ bão trong toàn cuộc chiến, bản thân trong toàn bộ cuộc chiến này, nước Mỹ cũng không bị bất cứ quốc gia nào oanh tạc, tấn công - trừ trận oanh kích bất ngờ của Nhật ở Trân Châu Cảng. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sản lượng hàng hóa của Mỹ kinh khủng tới mức đủ sức cung cấp cho toàn bộ các quốc gia đồng minh, thậm chí có tới hơn 80% xe tải quân sự ở Liên Xô đều là... hàng Mỹ viện trợ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bên trong một nhà máy sản xuất đạn pháo ở Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest.

Một nhà máy lắp ráp máy bay ném bom B-24 - loại máy bay ném bom được sản xuất với số lượng nhiều nhất, tốc độ nhanh nhất lịch sử. Nguồn ảnh: Pinterest.

Rừng xe tải quân sự được xuất xưởng ở Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Pinterest.

Với lệnh kích hoạt nền kinh tế thời chiến mà ông Donald Trump vừa ban ra để chống lại virus corona, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào năng lực sản xuất đủ để "bao cả thế giới" của Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Máy bay ném bom B-24 "Người Giải Phóng" của Mỹ - loại máy bay ném bom phổ biến nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lan-cuoi-cung-my-kich-hoat-che-do-thoi-chien-nguoi-khong-lo-troi-day-ra-sao-1356494.html