Lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông

Thời gian qua, các cơ quan chức năng ở huyện Thống Nhất đã tổ chức ra quân giải tỏa lòng, lề đường, vận động người dân không họp chợ cũng như chiếm dụng lòng, lề đường làm nơi buôn bán. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến quốc lộ 20, tại một số chợ đoạn qua khu vực 5 xã vùng Kiệm Tân tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra, gây mất an toàn giao thông, khiến người dân và người tham gia giao thông bức xúc.

Nhiều hộ dân lấn chiềm lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua xã Quang Trung, huyện Thống Nhất

Nhiều hộ dân lấn chiềm lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua xã Quang Trung, huyện Thống Nhất

Tại chợ Phúc Nhạc, thuộc địa bàn ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, mỗi sáng có hàng chục người dân mang các loại hàng hóa bày bán ở lòng, lề đường. Mặc dù là tuyến đường huyết mạch, lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng nhiều người dân buôn bán trên vỉa hè, thậm chí còn bày bán hàng hóa xuống lòng đường. Cảnh mua bán diễn ra ngay trên quốc lộ gây khó khăn cho người tham gia giao thông qua đây. Thực tế đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trước cổng chợ Phúc Nhạc.

Tương tự, tại chợ tạm Phát Hải, đoạn qua xã Gia Kiệm, cảnh chiếm dụng lòng lề đường của quốc lộ 20 làm nơi buôn bán cũng diễn ra rất phức tạp. Ông Nguyễn Quốc Khánh, người dân xã Gia Kiệm cho biết: “Trước đây tôi thấy huyện, xã ra quân lập lại vỉa hè, không cho các hộ buôn bán dưới lòng, lề đường nên trông rất thông thoáng, nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy”.

Ông Vũ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm thừa nhận có việc người dân lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đặc biệt là tại chợ Phát Hải. Địa phương chỉ đạo các lực lượng ra quân 2 lần mỗi tuần để giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Mỹ, Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 cho hay xã vừa tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nhưng một số hộ ở địa phương xin bán tới 8 giờ sáng. Địa phương cân nhắc cho một số hộ bán trên lề đường, còn lòng đường tuyệt đối cấm. Theo Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3, sắp tới xã sẽ họp bàn giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trước đó, tại cuộc họp UBND huyện mở rộng giữa năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất từng đề nghị chủ tịch UBND các xã chỉ đạo lực lượng công an, xã đội và các ban, ngành liên quan tổ chức kẻ vạch vàng vỉa hè 3m, vận động người dân tự tháo dỡ các vật kiến trúc, không để hàng hóa buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, đến nay sau gần 2 năm, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, đặc biệt tại khu vực các chợ vẫn ngang nhiên diễn ra, gây mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân và người tham gia giao thông.

Huy Nhân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201905/lan-chiem-long-le-duong-gay-mat-an-toan-giao-thong-2946067/