Lampard và chuỗi ngày tệ hại trước khi bị Chelsea sa thải

Ban lãnh đạo Chelsea đã mất kiên nhẫn khi chứng kiến câu lạc bộ ngày càng trượt dốc dưới triều đại HLV Frank Lampard.

 Tối 25/1 (giờ Hà Nội), Chelsea thông báo sa thải HLV Frank Lampard. Sau hơn một năm, lần tái hợp của Lampard cùng Chelsea không mỹ mãn như kỳ vọng. Những nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định Thomas Tuchel sẽ thay Lampard ngồi "ghế nóng" Chelsea.

Tối 25/1 (giờ Hà Nội), Chelsea thông báo sa thải HLV Frank Lampard. Sau hơn một năm, lần tái hợp của Lampard cùng Chelsea không mỹ mãn như kỳ vọng. Những nguồn tin uy tín tại Anh khẳng định Thomas Tuchel sẽ thay Lampard ngồi "ghế nóng" Chelsea.

Trước khi Lampard bị sa thải, Chelsea thắng Luton Town 3-1 tại FA Cup. Tuy nhiên, kết quả này là không đủ để cứu chiếc ghế của chiến lược gia người Anh.

Theo Goal, tỷ lệ chiến thắng của Lampard tại Chelsea chỉ là 52%. Thành tích này kém xa những người tiền nhiệm của Lampard là Maurizio Sarri (62%), Antonio Conte (62%). Jose Mourinho có tỷ lệ thắng 59% trong lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea.

Tại Premier League, Chelsea dưới thời Lampard chỉ giành trung bình 1,67 điểm/trận. Đây là thành tích tệ nhất trong dàn HLV của "The Blues" kể từ khi Roman Abramovich giữ cương vị chủ tịch câu lạc bộ.

Trong top 10 CLB ở Premier League mùa này, Chelsea chỉ thắng được West Ham. Sau 19 trận, đội chủ sân Stamford Bridge giành 29 điểm và xếp thứ 9. Đây là thành tích tệ thứ 2 trong triều đại của Chủ tịch Abramovich.

Những trận gần đây, cụm từ "Sa thải Lampard" xuất hiện liên tục trên mạng xã hội. CĐV Chelsea đã mất kiên nhẫn với Lampard từ lâu. Đến khi Chelsea thua Leicester 0-2 ở trận gần nhất tại Premier League 2020/21, tình cảnh của Lampard là không thể cứu vãn.

Ban lãnh đạo Chelsea đã cấp 220 triệu bảng để Lampard mua sắm trong hè 2020. Tuy nhiên, Chelsea không tiến bộ, thậm chí tệ hơn mùa trước. Những "bom tấn" Timo Werner, Kai Havertz gây thất vọng. Lối chơi của Chelsea chưa được Lampard định hình rõ ràng.

Goal cho rằng Chelsea đã đúng với quyết định sa thải. Lampard là huyền thoại của sân Stamford Bridge, nhưng vị trí HLV là câu chuyện khác và anh cần thời gian để đạt độ chín sự nghiệp huấn luyện.

Tuchel, cựu HLV PSG, sẵn sàng thay thế Lampard. Trong vài ngày tới, Chelsea sẽ hoàn tất các thủ tục và bổ nhiệm HLV người Đức.

Lampard: 'Tôi không quan tâm đến những đồn đoán trên mạng' Chiến lược gia người Anh cảm nhận được áp lực khi dẫn dắt Chelsea nhưng tuyên bố không quan tâm đến những đồn đoán về việc bị thay thế trong tương lai gần.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lampard-va-chuoi-ngay-te-hai-truoc-khi-bi-chelsea-sa-thai-post1176956.html