Lampard trở lại Chelsea

HLV Maurizio Sarri không cảm thấy thoải mái ở Chelsea dù giúp 'The Blues' vô địch Europa League và hạng 3 Premier League. Nhà cầm quân người Ý muốn trở lại mảnh đất quen thuộc Serie A theo lời chào mời nhiệt tình của Juventus để thế chỗ Allegri. Có tin trong tuần này, Juventus chồng đủ 5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng của Sarri với Chelsea để 'Bà đầm thành Turin' chính thức có tân HLV.

HLV Maurizio Sarri không cảm thấy thoải mái ở Chelsea dù giúp "The Blues" vô địch Europa League và hạng 3 Premier League. Nhà cầm quân người Ý muốn trở lại mảnh đất quen thuộc Serie A theo lời chào mời nhiệt tình của Juventus để thế chỗ Allegri. Có tin trong tuần này, Juventus chồng đủ 5 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng của Sarri với Chelsea để "Bà đầm thành Turin" chính thức có tân HLV.

Lampard trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge.

Lampard trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge.

Cựu HLV Juventus là Allegri và HLV đương nhiệm Ajax Amsterdam là Erik ten Hag cũng nằm trong danh sách ứng cử viên thay thế Sarri. Tuy nhiên, trở ngại cho 2 vị HLV danh tiếng là nguy cơ Chelsea bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp. Vì vậy, Chelsea nhắm tới Frank Lampard, người từng có 13 năm chơi tại sân Stamford Bridge với 429 trận đấu. Lampard từng vô địch Premier League 3 lần, vô địch Champions League và Europa League. Cựu danh thủ 40 tuổi này chỉ mới có một năm kinh nghiệm làm HLV khi mùa giải qua dẫn dắt Derby ở hạng đấu Championship. Dấu ấn của Lampard không phải nhỏ vì Derby lọt vào trận đấu play off giành quyền thăng hạng Premier League với Aston Villa (nhưng thua trận).

Trong khi Chelsea chưa có động thái nào với HLV Allegri và Erik ten Hag thì đại diện của tỷ phú Roman Abramovich đã có cuộc gặp với CLB Derby nhằm tìm cách giải phóng hợp đồng cho Lampard. Số tiền 5 triệu bảng từ Juventus cho Sarri dư thừa để bù đắp cho Derby. Một khi Chelsea kéo Lampard về cầm quân thì trợ lý Jody Morris sẽ ở bên cạnh. Bộ đôi Lampard- Morris được đánh giá ăn ý trong công việc.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand cho rằng sự bổ nhiệm Lampard ở Chelsea nếu có sẽ rất tuyệt vời. Lampard có tố chất của HLV đẳng cấp cao như Pep Guardiola vì những gì ông đã làm ở Derby một năm qua. Chelsea bán Eden Hazard cho Real Madrid với giá 150 triệu bảng nên dư tiền để tân HLV mua sắm cầu thủ. Sarri sang Juventus sẽ lôi kéo không ít cầu thủ Chelsea theo ông, ít nhất là Jorginho, Kovacic... nên số tiền có được từ bán cầu thủ quá đủ để tăng cường lực lượng. Trong trường hợp, tòa án trọng tài thể thao CAS quyết định để Chelsea ngừng tham gia thị trường chuyển nhượng 2 kỳ thì Morris vốn là người đứng đầu học viện đào tạo của Chelsea sẽ giúp Lampard chọn ra những cầu thủ tốt nhất trong số hơn 30 cầu thủ hiện đang được cho mượn khắp nơi nhằm chuẩn bị mùa giải mới.

Thêm một ý nữa là người hâm mộ Chelsea trong nhiều năm qua không vui với cách cầm quân nhiều sự than vãn, chê bai của Jose Mourinho, Antonio Conte và Maurizio Sarri nên cần một người là huyền thoại ở Stamford Bridge để vực dậy tinh thần đội bóng.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_207725_lampard-tro-lai-chelsea.aspx