Lampard thừa nhận bó tay với Chelsea

HLV Lampard đã lên tiếng thừa nhận bất lực sau khi Chelsea thua ngược Arsenal 1-2 trong trận chung kết FA Cup.

Đêm qua (1-8), mùa giải bóng đá Anh kết thúc bằng trận chung kết FA Cup giữa hai đội bóng thành London Chelsea và Arsenal trên sân Wembley. Kết quả, các “pháo thủ” đã ngược dòng đánh bại “The Blue” 2-1 để lên ngôi vô địch.

Christian Pulisic đã giúp Chelsea có khởi đầu như mơ bằng bàn thắng mở tỉ số ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, cú đúp của Aubameyang giúp Arsenal ngược dòng kết thúc với thắng lợi ngọt ngào trước kình địch cùng thành phố.

Lampard bất lực ngoài đường pitch. ẢNH: GETTY IMAGES

Lampard bất lực ngoài đường pitch. ẢNH: GETTY IMAGES

Đây là trận đấu Chelsea chơi khá rắn với 6 chiếc thẻ vàng (Kovacic nhận hai thẻ vàng rời sân). Tuy nhiên, chính các cầu Chelsea lại gặp hàng loạt chấn thương khi đội trưởng Cesar Azpilicueta (giữa hiệp 1), Pulisic (đầu hiệp hai) và Pedro (cuối hiệp 2) lần lượt rời sân trong đau đớn và cả nước mắt.

Sau trận đấu, HLV Frank Lampard thừa nhận ông cảm thấy bất lực vì các chấn thương của cầu thủ đến liên tục khiến mọi kế hoạch của Chelsea bị phá sản. Lampard nói rằng ông chỉ biết hét lớn ngoài đường biên chứ không thể làm gì khác nhằm thay đổi cục diện trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, Lampard cho biết, “Chúng tôi bắt đầu trận đấu rất tốt trong 10 đến 15 phút đầu tiên. Sau đó, chúng tôi chỉ còn biết tự trách mình. Chúng tôi đã tự mãn. Các cầu thủ như… dạo chơi cùng trái bóng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Điều đó cho phép Arsenal trở lại còn chúng tôi thật khó để quay lại như trước”.

Lampard thừa nhận ông đã hét lên trong bất lực, “Tất cả những gì tôi có thể làm là hét lên bên ngoài đường biên. Hôm nay chúng tôi đã chơi đầy chậm chạm, chúng tôi đã tự làm hại và gây áp lực lên chính mình. Chúng tôi đã không đủ tốt để có thể giành chiến thắng trong trận chung kết”.

Pulisic chấn thương không kịp bình phục để ra sân trong trận Chelsea gặp Bayern Munich tuần tới. ẢNH: REUTERS

Vào thứ bảy tuần tới, Chelsea sẽ thi đấu trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Bayern Munich. Ở trận lượt đi, Chelsea đã thua Bayern Munich 0-3 ngay trên sân nhà. Cơ hội lật ngược “thế cờ” của thầy trò Lampard là rất nhỏ, nhất là trong bối cảnh Pulisic và đội trưởng Azpilicueta bị chấn thương gân kheo chắc chắn không thể góp mặt.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Lampard chán nản, “Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến tuần tới (gặp Bayern Munich). Mọi thứ ập đến với Chelsea trong ngày hôm nay, hai cầu thủ gặp chấn thương gân kheo, một cầu thủ khác bị trật vai”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/lampard-thua-nhan-bo-tay-voi-chelsea-928431.html