Lampard phản pháo Klopp vì Liverpool cũng từng mua sắm bạt mạng

Sau khi Juergen Klopp mỉa mai Chelsea mua sắm bạt mạng, Frank Lampard đã đáp trả rằng The Blues chỉ đang làm đúng những gì The Kop từng làm trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool đang trải qua kỳ chuyển nhượng khá im ắng. Cho đến thời điểm này, họ chỉ mới đưa về Kostas Tsimikas từ Olympiakos với giá 11,75 triệu bảng nhằm cung cấp sự cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái với Andy Robertson. Trong khi đó, thương vụ khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực mang tên Thiago Alcantara chưa có gì tiến triển.

Trái ngược với Liverpool, Chelsea đang rầm rộ trên TTCN mùa Hè này. CLB Tây London hoạt động rầm rộ khi mang về tới 6 tân binh gồm Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva và Malang Sarr. Tuy nhiên, The Blues dường như chưa hề có ý định muốn dừng lại.

Tuần trước, HLV Juergen Klopp đã có bình luận mang tính đá xoáy Chelsea khi đội bóng này đã vung hơn 200 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay và con số này có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Đức nói: "Chúng ta đang sống trong một thế giới có rất nhiều bất ổn. Nhưng đối với một vài CLB, điều đó có vẻ ít quan trọng. Đó là những CLB thuộc sở hữu của các quốc gia, hoặc bởi nhà tài phiệt nào đó.

Liverpool là một dạng CLB khác. Chúng tôi đã vào đến trận chung kết Champions League hai năm trước, chúng tôi đã vô địch năm ngoái, và trở thành nhà vô địch Premier League mùa trước với những gì chúng tôi đang có. Chúng tôi không thể chỉ thay đổi trong một sớm một chiều. Chúng tôi không thể cư xử như Chelsea, họ đã mang về rất nhiều cầu thủ".

Mới đây, HLV Frank Lampard của Chelsea đã phản pháo: "Tôi cảm thấy hơi buồn cười một chút. Khi đề cập đến chủ sở hữu ở Premier League, tôi nghĩ việc họ kinh doanh thế nào hay làm nghề gì không quan trọng.

Thực tế là ngoài Leicester, hầu hết các đội vô địch giải đấu ngày nay đều có khả năng tuyển dụng rất tốt và với mức tiền khá cao. Bạn có thể xem qua các cầu thủ Liverpool: Van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mane, Salah. Đó là những cầu thủ chất lượng với giá thành rất cao. Liverpool đã mua họ trong một khoảng thời gian dài.

Những gì chúng tôi đang làm là trở lại sau lệnh cấm và cố gắng cải thiện đội hình. Chúng tôi biết rằng Liverpool cũng đã chi tiêu ở đẳng cấp cao. Chúng tôi biết họ có một HLV và những cầu thủ đáng kinh ngạc.

Điều thực sự thông minh mà Liverpool đã làm là tin tưởng vào HLV cũng như hệ thống của họ trong nhiều năm. Đó là một câu chuyện tuyệt vời nhưng đó cũng là câu chuyện cho thấy họ đã chi rất nhiều tiền cho việc mua sắm".

Rạng sáng ngày 15/9, Chelsea sẽ có trận ra quân tại Premier League gặp Brighton. Đây có thể là trận ra mắt của một loạt tân binh như Timo Werner và Kai Havertz. Trong những ngày tới, rất có thể The Blues sẽ còn mang về thêm Edouard Mendy và Declan Rice. Nhiều khả năng họ sẽ đẩy mức chi tiêu Hè này lên con số 250 triệu bảng.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202009/lampard-phan-phao-klopp-vi-liverpool-cung-tung-mua-sam-bat-mang-2500019/