Lampard được cảnh báo Ziyech có thể là 'cơn ác mộng'

"Đôi khi Ziyech là một cơn ác mộng với của một HLV, nhưng bạn cần phải tạo cho cậu ấy không gian. Ziyech là kiểu cầu thủ "bạn quan sát ra sao thì sẽ là như vậy".

Ziyech đã có buổi tập cuối đầy cảm xúc tại Ajax, nhưng tôi hi vọng cậu ấy sẽ nhìn lại những gì đã diễn ra theo cách tích cực. Cậu ấy tới London với tư cách là một cầu thủ lớn ở Chelsea, một CLB hàng đầu tại châu Âu.

Ziyech là ví dụ cho các cầu thủ trẻ ở đây (Ajax). Đầu tiên trở thành cầu thủ giỏi nhất tại CLB này, giành danh hiệu và sau đó đi tìm thử thách mới. Ziyech là cầu thủ có cá tính và cố chấp, nhưng điều ấy lại khiến cậu ấy trở nên xuất sắc. Ziyech nhìn những thứ theo cách mà không ai thấy được", Erik ten Hag chia sẻ.

Việc gia nhập Chelsea được đánh giá là nước đi khôn ngoan và đúng đắn của Ziyech, bởi tại đây anh sẽ được làm việc với Frank Lampard, một HLV rất trọng nhân tài. Dù vậy, nhà cầm quân người Anh cũng đầy nghiêm khắc, và điều này được thể hiện rõ nét trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Leicester tại tứ kết FA Cup.

Cụ thể, tiền vệ Ross Barkley tiết lộ anh cùng các đồng đội đã bị HLV Lampard "sạc" cho một trận ở giờ nghỉ giữa hiệp do thi đấu yếu kém. Không chỉ vậy, Lampard còn mạnh dạn rút luôn 3 cầu thủ đá tệ gồm Billy Gilmour, Mason Mount và Reece James rời sân ở đầu hiệp 2, nhường chỗ cho Barkley, Mateo Kovacic và Cesar Azpilicueta.

Khi được hỏi Lampard nói gì ở giờ nghỉ giữa hiệp, Barkley cho biết: "Các cậu đá như vậy trong hiệp 1 thì không đủ để đeo trên người huy hiệu của Chelsea. Và rồi sau đó chúng tôi đã đá tốt lên trong hiệp 2. Chúng tôi đáng lẽ ra nên làm tốt hơn ở các đường chuyền cuối cùng".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/lampard-duoc-canh-bao-ziyech-co-the-la-con-ac-mong-2489622/