Lampard đưa Derby đến trận cầu đắt giá nhất thế giới

Với chiến thắng trước Leeds United, Derby của HLV Lampard sẽ tiến tới trận chung kết play-off giành quyền lên chơi tại Premier League, trận đấu được cho là đắt giá nhất thế giới.

Chiều 15/5, CLB Derby County của HLV Lampard bước vào trận lượt về bán kết play-off giành quyền lên chơi tại Premier League. Đối thủ của họ là Leeds United. Sau trận lượt đi, Derby gặp nhiều khó khăn khi để đối thủ giành thắng lợi 1-0 trên chính sân nhà của mình.

Chiều 15/5, CLB Derby County của HLV Lampard bước vào trận lượt về bán kết play-off giành quyền lên chơi tại Premier League. Đối thủ của họ là Leeds United. Sau trận lượt đi, Derby gặp nhiều khó khăn khi để đối thủ giành thắng lợi 1-0 trên chính sân nhà của mình.

Khi trận lượt về trên sân Leeds diễn ra được 24 phút, Scott Dallas đã mở tỷ số cho Leeds và gia tăng cách biệt lên thành 2-0 sau hai lượt trận.

Hậu vệ của Leeds United ăn mừng pha lập công của mình nhưng chính anh không biết đây chỉ là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng sắp tới.

Sau khi nhận bàn thua, Derby không còn gì để mất và dồn lên. Kết quả là họ có liền 3 bàn thắng. Người mở điểm cho thầy trò HLV Lampard là cầu thủ vào sân thay người Jack Marriott khi anh chỉ cần 33 giây để ghi bàn từ pha chạm bóng đầu tiên ở phút cuối hiệp một.

Hiệp hai vừa mới bắt đầu, sao trẻ thuộc biên chế Chelsea là Mason Mount ghi bàn tiếp theo cho Derby. Đến phút 58, Derby được hưởng quả phạt đền và cầu thủ thuộc biên chế Liverpool là Harry Wilson không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn của Leeds.

Chỉ 4 phút sau, Dallas lại điền tên mình lên bảng tỷ số. Lúc này, tổng tỷ số giữa 2 lượt trận đang là 3-3. Tỷ số này không có lợi cho Leeds khiến họ phải vùng lên trong những phút tiếp theo.

Các pha va chạm diễn ra ngày một nhiều trên sân. Trọng tài chính nhiều lần phải cho dừng trận đấu sau các pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Một trong những pha bóng ấy dẫn tới chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Berardi bên phía Leeds. Anh rời sân để lại 10 đồng đội trong tình cảnh vô cùng khó khăn trước Derby.

Và khi những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Leeds đang rơi vào bế tắc thì phút 85, Marriott nhận bóng ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm, dứt điểm tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số lúc này là 4-3 nghiêng về Derby sau 2 lượt trận và Leeds phải ghi 2 bàn nữa để đi tiếp, điều họ không thể làm được khi đã thiếu người.

Derby giành chiến thắng với tỷ số 4-2 ở trận lượt về và 4-3 sau hai lượt trận. Kết quả này giúp thầy trò Lampard tiến vào trận chung kết play-off giành quyền lên chơi tại Premier League với đối thủ Aston Villa.

Đây được coi là trận đấu đắt giá nhất thế giới. Giá bản quyền truyền hình Premier League tăng phi mã nên đội bóng thăng hạng sẽ hưởng lợi cực lớn. Năm ngoái, trang kiểm toán Deloitte thống kê đội thắng trận chung kết play-off đã nhận được tới 170 triệu bảng và năm nay số tiền cho kẻ chiến thắng sẽ còn cao hơn nữa.

Chiếc thẻ đỏ đầu tiên của bóng đá thế giới cách đây 45 năm Trong trận đấu giữa tuyển Chile và Đức tại World Cup 1974, Carlos Caszely đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận thẻ đỏ.

Phúc Long
Ảnh: Getty, PA

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lampard-dua-derby-den-tran-cau-dat-gia-nhat-the-gioi-post946631.html