Lampard đối đầu Terry ở chung kết thăng hạng Premier League

Với màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay trên sân của Leeds United, Derby County của Lampard sẽ đối đầu với Aston Villa của Terry ở trận chung kết play-off thăng hạng Premier League.

Đêm 15/5 trên Sân vận động Elland Road của Leeds United, trận bán kết lượt về thứ hai của loạt trận play-off thăng hạng lên Premier League đã diễn ra với quá nhiều sự kịch tính.

Lợi thế dẫn trước 1 bàn từ trận lượt đi giúp cho Leeds có được tâm lý thoải mái. Ngay phút 24, Pablo Hernandez tung ra cú đá phạt đẹp mắt đập vào cột dọc khung thành đội khách tạo điều kiện cho Dallas lao vào đá bồi mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Lampard đối đầu người đồng đội cũ Terry ở trận chung kết thăng hạng Premier League. (Ảnh IT)

Lampard đối đầu người đồng đội cũ Terry ở trận chung kết thăng hạng Premier League. (Ảnh IT)

Thật bất ngờ là trong tình thế bất lợi, Derby County lại vùng lên dữ dội. Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, trong một pha bóng tưởng chừng không có gì là nguy hiểm, thủ môn Casilla và trung vệ Liam Cooper lại không hiểu ý nhau, tạo điều kiện cho Jack Marriott thoát xuống ghi bàn dễ dàng. Đáng chú ý, đây mới là pha chạm bóng đầu tiên của cầu thủ mang áo số 14 khi anh được HLV Frank Lampard tung vào sân trước đó vài chục giây.

Cũng chỉ vài chục giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Derby đã nâng tỉ số lên 2-1. Mason Mount đón đường chuyền của Harry Wilson, khéo léo loại bỏ 1 hậu vệ đối phương rồi dứt điểm đẹp mắt tung lưới thủ thành Casilla. Tỉ số sau 2 lượt trận được cân bằng 2-2.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 58 các vị khách còn ghi thêm được một bàn thắng nữa sau cú đá phạt đền thành công của Harry Wilson. Bên phía Leeds, Dallas tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai ở phút 62 để đưa tổng tỷ số về vạch xuất phát.

Tỉ số sau 2 lượt trận được cân bằng 3-3. Tuy nhiên, đến phút 78, đội chủ nhà lại chịu tổn thất về mặt quân số khi trung vệ Gaetano Berardi nhận liên tiếp 2 thẻ vàng chỉ trong 9 phút và buộc phải rời sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, Derby County đẩy cao đội hình tấn công và có được bàn thắng ở phút 85 sau pha dứt điểm tinh tế của Marriott. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả của trận đấu bởi dù sau đó Derby County cũng chỉ chơi với 10 người trong những phút bù giờ nhưng thời gian quá ngắn để Leeds lật ngược tình thế.

Chung cuộc, Derby giành chiến thắng 4-2 và đi tiếp với tổng tỉ số 4-3 sau 2 lượt trận. Đoàn quân của HLV Frank Lampard sẽ chạm trán với Aston Villa ở trận chung kết để tìm ra chủ nhân cuối cùng của tấm vé tham dự Premier League mùa tới vào ngày 27/5.

Với màn lội ngược dòng lịch sử, Derby đứng trước cơ hội trở lại Premier League lần đầu tiên kể từ mùa 2007/08. Trong khi đó, Leeds thêm một lần lỡ hẹn với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh...

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lampard-doi-dau-terry-o-chung-ket-thang-hang-premier-league-91309.html