Lampard đối đầu Chelsea tại Stamford Bridge, cầu thủ đội khách ghi 4 bàn

Chelsea đã gặp khó khăn nhiều khi phải đối đầu với đội bóng do người cũ dẫn dắt: Derby County của HLV Frank Lampard.

Derby County là hiện tượng tại Cúp liên đoàn Anh khi đội bóng của HLV trẻ Frank Lampard đã loại Man Utd tại Old Trafford. Sau khi đánh bại ông thầy cũ Mourinho, Lampard dẫn quân trở lại sân Stamford Bridge gặp đội bóng cũ Chelsea.

CĐV Chelsea đã có dịp chứng kiến một trận cầu 5 bàn thắng mà 4 người ghi bàn là các cầu thủ của Derby County. Rất may cho Chelsea là chỉ một nửa trong số đó vào lưới thủ môn Caballero còn một nửa là phản lưới nhà.

Ngay phút thứ 5, trung vệ Tomiro phá bóng hụt và đưa bóng vào lưới nhà giúp Chelsea mở tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Derby gỡ hòa nhưng đến phút 21 đến lượt trung vệ thứ 2 của đội khách là Keogh phản lưới nhà hiểm hóc giúp Chelsea vươn lên lần thứ 2.

Derby không gục ngã và họ chỉ cần mất 6 phút để gỡ hòa 2-2. Phải đến phút 41, Chelsea mới tìm được bàn thắng do chính cầu thủ của mình thực hiện. Bàn thắng của Fabregas cũng ấn định tỷ số 3-2 và mang về tấm vé vào tứ kết mướt mồ hôi cho Chelsea.

Trong trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal cũng ghi tên vào tứ kết nhờ chiến thắng 2-1 trước Blackpool. Trận này, Arsenal dẫn sớm 2 bàn nhưng tự làm khó mình bằng việc tiền vệ trẻ Guendouzi bị thẻ đỏ phút 56. Trong hơn nửa tiếng đá thiếu người, Arsenal để đội khách lấn lướt, đặc biệt sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số phút 56.

Tottenham ghi tên vào tứ kết ấn tượng hơn cả khi họ có chiến thắng 3-1 ngay trên sân West Ham với cú đúp của Son Heung-Min.

L.P

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/lampard-doi-dau-chelsea-tai-stamford-bridge-cau-thu-doi-khach-ghi-4-ban-99989.html