Lampard 'buồn cười' vì nhận định của Klopp

Chiến lược gia người Anh tỏ ra bình thản trước những tuyên bố cho rằng The Blues được che chở bởi chủ sở hữu giàu có.

HLV Jurgen Klopp từng tuyên bố rằng Liverpool không thể "chi tiêu như Chelsea" trên thương trường. Thế nhưng, HLV Frank Lampard sau đó đã phản pháo rằng The Kop cũng từng vung tiền để mua Alisson Becker, Virgil Van Dijk, Fabinho và Naby Keita.

Sau mùa giải 2019/20 không mấy thành công, The Blues quyết định chi đậm ở mùa Hè 2020. CLB Tây London bỏ ra 200 triệu bảng để mang về Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech và Ben Chilwell. Mục tiêu trước mắt của đội chủ sân Stamford Bridge là thủ môn Edouard Mendy.

Lampard (trái) và Klopp.

Lampard (trái) và Klopp.

Đáng chú ý, Chelsea mua sắm rầm rộ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong đó, các đội bóng đang bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính. HLV Jurgen Klopp cho rằng những CLB như Chelsea không cần quá lo lắng. Bởi lẽ, họ được sở hữu bởi các nhà tài phiệt.

Dù vậy, HLV Frank Lampard đã lên tiếng bác bỏ nhận định nói trên. Ở buổi họp báo trước trận gặp Brighton, chiến lược gia người Anh cho biết: "Tôi đã bớt khó chịu với những lời lẽ đó. Tôi thấy hơi buồn cười. Khi bạn nói về các ông chủ, việc họ kinh doanh hay làm nghề gì không quan trọng. Chúng ta đang nói về những ông chủ rất giàu có.

Tôi nhìn vào Liverpool vào năm ngoái, đó là hành trình tuyệt vời trong 4 năm rưỡi mà Klopp dẫn dắt. Họ mua sắm đúng đắn và vươn tới đẳng cấp cao".

Cũng theo chiến lược gia người Anh, sẽ chẳng có ích gì khi tính toán số tiền một CLB phải chi, đồng thời việc Chelsea mua sắm rầm rộ sau khi thoát khỏi án cấm là điều hiển nhiên.

Theo Kha/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lampard-buon-cuoi-vi-nhan-dinh-cua-klopp/20200914111901904