Lamborghini Urus hơn 20 tỷ của Minh Nhựa 'làm dâu' Bạc Liêu

Đây cũng chính là chiếc Lamborghini Urus đã qua sử dụng đầu tiên ở Việt Nam và đã nhanh chóng tìm thấy người mua mới. Chiếc siêu SUV này được diện bộ áo mới trắng sữa và ống xả độ IPE.

Vào cuối tháng 5 năm 2020, thông tin về việc Minh Nhựa bán siêu SUV Lamborghini Urus đã khiến không ít người bất ngờ và cho rằng doanh nhân này sẽ sớm mang về những chiếc SUV hàng khủng khác. Gần 1 tháng sau, vào tối ngày 21/6/2020, xe đã về nhà với chủ nhân mới.

Vào cuối tháng 5 năm 2020, thông tin về việc Minh Nhựa bán siêu SUV Lamborghini Urus đã khiến không ít người bất ngờ và cho rằng doanh nhân này sẽ sớm mang về những chiếc SUV hàng khủng khác. Gần 1 tháng sau, vào tối ngày 21/6/2020, xe đã về nhà với chủ nhân mới.

Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus này bị bắt gặp trước một công ty nhập khẩu siêu xe ở quận 5, TP.HCM trước khi lên xe chuyên dụng để về Bạc Liêu cùng với chủ nhân mới. Trong suốt gần 1 tháng mua lại siêu SUV Lamborghini Urus của Minh Nhựa, ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe này đã làm đẹp lại ngoại hình cho mẫu xe Lamborghini Urus này và còn thay đổi màu sơn theo yêu cầu của người mua mới cũng như trang bị ống xả độ IPE có giá hơn 200 triệu đồng.

Hiện không rõ mức giá giao dịch giữa ông chủ công ty nhập khẩu siêu xe quận 5 với người mua xe siêu SUV Lamborghini Urus tại Bạc Liêu, nhưng hiện đây chính là chiếc Lamborghini Urus đã qua sử dụng đầu tiên ở Việt Nam và đã nhanh chóng tìm thấy người mua mới.

Chiếc siêu SUV Lamborghini Urus từng của Minh Nhựa có ngoại thất màu trắng và hiện được diện bộ áo mới trắng sữa bằng đề-can. Ngoài ra, ngoại hình xe vẫn còn nguyên 3 chi tiết độ trong gói Lamborghini Urus Venatus đã được hãng Mansory vén màn tại triển lãm Geneva vào tháng 3 đầu năm 2019. Đầu tiên phải kể đến là bộ nắp capô phía trước Full Carbon của Mansory chế tạo dành riêng cho siêu SUV Lamborghini Urus.

Chưa hết, siêu SUV Lamborghini Urus hơn 23 tỷ đồng từng thuộc sở hữu của Minh "Nhựa" còn được bổ sung thêm cách gió đuôi kép phía sau xe. Cánh gió này bao gồm một lướt gió khổng lồ bằng carbon và một cánh gió khác nằm trên mui xe trông khá hầm hố. Nếu để ý kỹ sẽ thấy dưới cánh gió khổng lồ bằng carbon Mansory trên siêu SUV Lamborghini Urus từng của Minh "Nhựa" còn có một đuôi cá.

Cuối cùng, để tạo điểm nhấn cho bộ áo trắng sữa này, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus từng của Minh "Nhựa" còn được cho dán đề-can bộ mâm 5 chấu kép mang tên gọi Nath thành màu đen bóng thay vì 2 tông màu tương phản như trước đó. Bên trong vẫn là kẹp phanh màu đỏ. Lamborghini Urus là chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện tại. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Hãng siêu xe Lamborghini trang bị đến 6 chế độ lái cho siêu SUV Urus và gọi là Anima. Ngoài 3 chế độ lái quen thuộc trên các siêu xe như Strada (đường phố), Sport (thể thao), Corsa (đường đua), siêu SUV Urus còn có thêm 3 chế độ lái khác là Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết).

Video: Lamborghini Urus hơn 20 tỷ của Minh Nhựa.

Thảo Mai

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/lamborghini-urus-hon-20-ty-cua-minh-nhua-lam-dau-bac-lieu-1400055.html