Làm xiếc trên sân khấu, lực sĩ Trần Hoàng Duy Thuận cùng bạn diễn Bùi Thị Thoa giành HCV đôi nam nữ Giải vô địch thể hình Quốc gia

Màn nhào lộn khiến cả khán đài phấn khích tột độ đã giúp lực sĩ Trần Hoàng Duy Thuận cùng bạn diễn Bùi Thị Thoa giành HCV đôi nam nữ (hạng cân nữ 52 kg) tại Giải vô địch thể hình Quốc gia 2020.

Chiều ngày 12/11 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang đã diễn ra 8 nội dung thi tiếp theo của Giải vô địch thể hình Quốc gia năm 2020. Đó là các nội dung 52 kg, 55 kg và trên 55 kg dành cho nữ; nội dung đôi nam nữ 52 kg, 55 kg và trên 55 kg; nội dung nam 65 kg và 70 kg.

Tại nội dung đôi nam nữ hạng 52 kg, VĐV Bùi Thị Thoa và Trần Hoàng Duy Thuận của đội tuyển TPHCM đã xuất sắc giành tấm HCV. HCB thuộc về cặp Tôn Hoàng Khánh Lan và Lý Gia Huy của ĐT Đồng Nai còn HCĐ thuộc về cặp Nguyễn Thị Nguyệt Xuân và Phan Huỳnh Đức của ĐT An Giang.

Phần biểu diễn của cặp VĐV Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa

Phần biểu diễn của cặp VĐV Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa

Bài trình diễn tự chọn ấn tượng nhất trong ngày thi đấu hôm nay chắc chắn thuộc về cặp VĐV Bùi Thị Thoa và Trần Hoàng Duy Thuận. Đôi VĐV của đội tuyển TPHCM "đốt cháy" sân khấu và khiến các khán giả phấn khích tột độ bằng những động tác Aerobic, những pha nhào lộn như làm xiếc. Trước khi bước vào phần thi này, cặp VĐV đã phải lau khô dầu bóng để tránh trơn trượt, tránh tai nạn đáng tiếc vì những động tác kỹ thuật rất khó.

Ngày mai 13/11, VĐV Trần Hoàng Duy Thuận sẽ thi đấu tiếp ở hạng cân 75 kg. Trần Hoàng Duy Thuận cùng người anh Trần Hoàng Duy Phúc tạo nên "Team sinh đôi" lừng danh. Hai anh em năm nay 30 tuổi, sinh tại Đắk Nông. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, họ xuống TPHCM học Giáo dục thể chất và bắt đầu bén duyên với thể hình. Hai anh em hỗ trợ nhau đắc lực trong việc tập luyện.

Những hình ảnh của cặp Trần Hoàng Duy Thuận - Bùi Thị Thoa

Ảnh: Mạnh Đăng Sport5

HOÀNG ANH - MẠNH ĐĂNG

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lam-xiec-tren-san-khau-luc-si-tran-hoang-duy-thuan-cung-ban-dien-bui-thi-thoa-gianh-hcv-doi-nam-nu-giai-vo-dich-the-hinh-quoc-gia-402020121119423258.htm