Lâm Vissay bất ngờ tổ chức thi hát, sửa soạn ra album

Sau hơn 30 năm sống ở nước ngoài, anh chàng diễn viên Việt kiều – Lâm Vissay quyết định về nước đóng phim. Bộ phim đầu tiên Lâm Vissay đóng khi anh nói tiếng Việt còn chưa 'sõi'. Thế nhưng tới giờ Lâm Vissay không những sử dụng thành thạo tiếng 'mẹ đẻ', thoại phim trơn tru mà còn hào hứng 'lấn sân' sang cả âm nhạc, sửa soạn ra album.

Lâm Vissay sinh năm 1976, mang trong mình hai dòng máu khi có bố là người Lào, còn mẹ là người Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người nói vui anh “một chốn – bốn quê” vì còn từng có tới 33 năm sống tại Đức trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp. Có lẽ nhờ thế mà anh có thể nói thành thạo tới 5 thứ tiếng (Đức, Anh, Pháp, Thái, Lào), riêng tiếng Việt mãi đến sau này khi về nước đóng phim, anh phải học mới có thể đọc thông viết thạo. Sở dĩ vậy bởi mẹ của Lâm Vissay tuy là người Việt nhưng lại sống ở Lào từ bé, mọi giao tiếp trong cuộc sống thường ngày đều dùng tiếng Lào.

Có điều ít ai biết, đó là khi còn ở Đức, Lâm Vissay đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim nổi tiếng của nước này, tuy nhiên cơ hội để một diễn viên gốc Á được đóng vai chính không nhiều, vì vậy anh đã nghĩ tới việc về Việt Nam hoạt động nghệ thuật sau cuộc gặp tình cờ với đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải tại LHP diễn ra ở Berlin (Đức). Dấu ấn đầu tiên anh để lại trên màn ảnh nhỏ chính là vai diễn trong bộ phim truyền hình “Khi đàn chim trở về” do VFC sản xuất.

Lâm Vissay (bên phải) với vai diễn đầu tiên trong phim "Khi đàn chim trở về"

Lâm Vissay (bên phải) với vai diễn đầu tiên trong phim "Khi đàn chim trở về"

Nhớ lại, Lâm Vissay bảo, anh từng định bỏ vai vì “nói tiếng Việt kém quá”. Song chính sự động viên từ mọi người trong đoàn phim đã tiếp thêm động lực và ý chí để anh hoàn thành vai diễn này. Nam diễn viên tiết lộ, an đã phải tranh thủ học tiếng Việt bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Kể cả khi cả êkip nghỉ ngơi thì anh vẫn tranh thủ ngồi đánh vần từng dòng kịch bản, rồi nhờ đồng nghiệp sửa cho cách phát âm. Vai diễn này đã giúp Lâm Vissay lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn khác, mở ra một loạt các lời mời đóng phim sau đó như: “Thương nhớ ở ai”, “Truy sát”, “Giọt nước mắt muộn màng”, “Hai phía chân trời”…và cả một số phim chiếu rạp như: “Lời nguyền gia tộc”, “Gái già lắm chiêu”, “Hợp đồng bán mình”, “Người bất tử”…Hiện tại, anh đang quay tác phẩm điện ảnh “Saigon Saigon”.

Tiết lộ thêm về bộ phim điện ảnh mà mình đang quay – “Saigon Saigon”, Lâm Vissay cho biết, đây là một bộ phim nghệ thuật kể về một tình yêu kỳ lạ giữa một cô gái trẻ và một chàng trai hoàn toàn xa lạ xảy ra trong một đêm. Trong câu chuyện ấy có một nhân vật hài hước, thông minh và giàu có chính là anh. Nhân vật mà anh hóa thân hứa hẹn mang lại cho người xem những tình huống dở khóc dở cười. Vai diễn này cũng giúp anh tìm lại được cảm giác về một tình yêu thuần khiết mà từ lâu anh đã đánh mất. Lâm Vissay tự nhận, khi bắt tay vào công việc, anh là người khá kỹ tính. Thế nên nhiều khi phim quay xong xuôi rồi, cảnh anh đóng cũng xong rồi, nhưng anh cứ ngẫm nghĩ và cảm thấy chưa hài lòng về bản thân mình. Như hồi đóng phim điện ảnh “Lời nguyền gia tộc”, anh cứ nuối tiếc mãi vì lẽ ra mình nên giảm vài cân thì tạo hình nhân vật sẽ phù hợp hơn. Anh thật thà tâm sự, dù đã đóng nhiều phim nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy ngại khi xem lại phim mình đóng.

Lâm Vissay gây bất ngờ khi quyết định tổ chức một cuộc thi âm nhạc

Nhiều năm qua kể từ sau khi về nước hoạt động nghệ thuật, ngoài việc đóng phim ra thì Lâm Vissay còn viết kịch bản, thử sức với vai trò đạo diễn, rồi sáng tác ca khúc, đi hát...và mới đây anh còn tổ chức hẳn một cuộc thi âm nhạc, đó là cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Indie” (nhạc độc lập) với mong muốn có thể góp phần phát hiện và ươm mầm những bạn trẻ có tố chất âm nhạc. Nhắc đến sân chơi âm nhạc này, Lâm Vissay hào hứng chia sẻ, điều độc đáo nhất là cuộc thi chỉ dành cho các cá nhân sáng tác ca khúc nhạc Indie chứ không nhận những thí sinh hát “cover”. Cũng bởi thế, trong đêm bán kết thứ nhất diễn ra ngày 4-7 vừa qua, mặc dù có tới 28 thí sinh tranh tài nhưng có tới 13 người bị loại vì đã gửi bài hát “cover” chứ không phải tự sáng tác như quy định.

Cũng theo Lâm Vissay, đêm bán kết thứ hai và thứ ba của cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra vào tối 11-7 và 18-7 tới tại không gian âm nhạc Hard Rock Cafe, TP.HCM. Chung kết cuộc thi sẽ tìm ra những người thắng cuộc nhận giải thưởng từ 3-10 triệu đồng. Đặc biệt, 6 thí sinh xuất sắc sẽ được biểu diễn trên bãi biển ngoài trời ở Mũi Né, Bình Thuận vào ngày 24-7-2020. Ngoài những giải thưởng bằng tiền mặt, Lâm Vissay khẳng định, những thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết sẽ có cơ hội cùng anh xuất hiện trong tour diễn lớn vào cuối năm 2020. Bên cạnh đó, những tài năng này sẽ nhận được sự đỡ đầu từ anh để có thể phát triển con đường nghệ thuật của mình.

Lâm Vissay muốn chắp cánh ước mơ âm nhạc cho các bạn trẻ

Nam diễn viên bộc bạch, khi đứng ra tổ chức sân chơi kể trên, anh luôn nhắn nhủ tới các thí sinh rằng: “Nếu các bạn muốn tạo nên những điều lớn lao thì trước tiên, bạn phải có ước mơ đã. Bên cạnh đó, phải nỗ lực thật nhiều để nắm bắt được cơ hội của mình. Thành công chỉ đến với người có quyết tâm và luôn cố gắng!”.

Ca hát và sáng tác nhạc cũng là niềm đam mê của Lâm Vissay

Nói thêm về việc tổ chức cuộc thi này, Lâm Vissay thẳng thắn bày tỏ, anh muốn ủng hộ những người có đam mê như mình. Nam diễn viên chia sẻ, khi anh còn trẻ, anh cũng có đam mê riêng nhưng không có ai giúp anh hiện thực hóa đam mê đó, nếu có thì cũng kèm theo điều kiện có lợi cho họ. Thật ra, anh hiểu điều này, rằng kinh doanh luôn cần có lợi nhuận nhưng anh cũng biết rằng, điều đó sẽ khiến cho những bạn trẻ mất đi niềm tin. Vì vậy, anh quyết định tạo ra một sân chơi giúp giới trẻ đam mê âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng với khán giả. Và anh cũng muốn cho họ thấy rằng mình vẫn hoàn toàn có thể kiếm sống bằng sở thích của mình.

Đặc biệt, Lâm Vissay tiết lộ, hiện anh đang hợp tác với nhạc sĩ Trí Minh (em trai của ca sĩ Thanh Lam) để thực hiện một album với những ca khúc do chính mình sáng tác và thể hiện.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/lam-vissay-bat-ngo-to-chuc-thi-hat-sua-soan-ra-album/859589.antd