Làm việc online thời Covid-19: Một cách chiến thắng dịch bệnh!

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu. Nhưng trong một thế giới không ngừng chuyển động, mọi hoạt động cơ bản từ làm việc, học hành, hội họp tới sản xuất, kinh doanh đều không thể bị gián đoạn hoàn toàn. Để làm được điều đó, người ta thực sự rất cần tới các giải pháp trực tuyến (online).

Nhằm hạn chế sự lây lan và bùng phát của dịch Covid-19, trong những ngày gần đây, hàng loạt tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử lớn của Mỹ cũng như thế giới, như: Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon đã khuyến khích nhân viên áp dụng cách làm việc từ xa, nói cách khác là làm việc trực tuyến tại nhà thay vì đến văn phòng. Điển hình trong số đó là “ông lớn” công nghệ Apple. Theo thông báo của hãng này, hầu hết các nhân viên của Apple trên toàn cầu có thể làm việc từ xa nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, trước mắt là trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 13-3. Theo tỷ phú Tim Cook, CEO của Apple, dịch Covid-19 rất khó lường, do đó các nhân viên có thể làm việc tại nhà, miễn là bảo đảm hiệu quả công việc. Mọi chế độ lương thưởng vẫn được giữ nguyên như thời điểm chưa có dịch.

 Nhiều công ty của Mỹ khuyến khích nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Ảnh: Getty Images.

Nhiều công ty của Mỹ khuyến khích nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Ảnh: Getty Images.

Sau khi một nhân viên của Amazon tại thành phố Seattle (bang Washington, Mỹ) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, tập đoàn bán lẻ trực tuyến danh tiếng thế giới này cũng quyết định cho hơn 50.000 nhân viên ở bang Washington được phép làm việc tại nhà cho tới hết tháng 3. Facebook, Microsoft và Google thì kêu gọi nhân viên ở Washington tránh xa văn phòng làm việc để giảm nguy cơ lây nhiễm virus. Hầu hết mọi công việc được giải quyết qua máy tính có kết nối internet, điện thoại và email. Đặc biệt, bắt đầu từ tuần này, mạng xã hội Twitter thậm chí còn cho nhân viên trên toàn thế giới làm việc ở nhà.

Không chỉ các doanh nghiệp mà ngay cả các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng bắt đầu tính tới giải pháp cho các nhân viên làm việc tại nhà riêng hoặc thử nghiệm các quy trình làm việc từ xa để phòng trường hợp dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Còn tại Trung Quốc, ngay từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người đã chuyển sang chế độ làm việc trực tuyến, chủ yếu thông qua ứng dụng WeChatWork-một công cụ giao tiếp và hợp tác trực tuyến do Tập đoàn Tencent Holding phát triển. Trong thời buổi mà hầu hết các văn phòng, doanh nghiệp, nhà hàng buộc phải đóng cửa, thông qua ứng dụng này, người ta có thể dễ dàng trao đổi, đàm phán với đồng nghiệp và khách hàng để giải quyết công việc. Cùng với WeChatWork, các ứng dụng làm việc thông minh như DingTalk do Tập đoàn Alibaba phát triển hay phần mềm làm việc từ xa WeLink của Tập đoàn Huawei Technologies cũng thu hút lượng người dùng có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay. Nhưng chừng đó dường như vẫn chưa đủ! Hiện các nhà cung cấp phần mềm của quốc gia đông dân nhất thế giới đang phải vất vả nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc trực tuyến tăng tới mức chóng mặt của người dân và doanh nghiệp.

Khi mà việc hạn chế tiếp xúc nơi đông người được coi là biện pháp phòng, chống dịch cơ bản và cần thiết, các cuộc họp cũng bắt đầu chuyển từ hình thức “trực tiếp” sang “trực tuyến". Theo tuyên bố của IMF, lần đầu tiên tổ chức này sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm làm việc từ xa “trong phạm vi toàn IMF” trước khi tổ chức các hội nghị trực tuyến vào tháng 4 tới.

“Mọi cuộc khủng hoảng đều đi kèm những cơ hội”-các nhà phân tích đến từ Công ty chứng khoán Merchants Securities của Trung Quốc đã nhận định lạc quan như vậy khi nói về xu hướng sử dụng các phần mềm làm việc từ xa trong “cơn bão Covid-19”. Cùng quan điểm này, một số nhà phân tích khác cho rằng, nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, dịch Covid-19 đã thúc đẩy các giải pháp làm việc từ xa và thực tế cho thấy, các giải pháp này cũng được quan tâm, ưa chuộng hơn trước rất nhiều.

Làm việc trực tuyến giữa thời Covid-19 quả thực mang nhiều ý nghĩa. Đó không chỉ là cách con người tận dụng tối đa thứ vũ khí sắc bén mang tên công nghệ, là cách để phòng, chống loại virus đang lây lan mạnh mà còn là minh chứng cho thấy thế giới vẫn đang tiến về phía trước và nhất quyết không thể đầu hàng trước dịch bệnh.

VŨ HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/lam-viec-online-thoi-covid-19-mot-cach-chien-thang-dich-benh-612323