Làm việc ở nhà: Đồng loạt các bang Mỹ khẩn trương ra sắc lệnh chống Covid-19

Nối tiếp các bang California, New York, Illinois, bang New Jersey tiếp tục lên tiếng sẽ yêu cầu người dân ở nhà trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Sắc lệnh các bang yêu cầu người dân ở nhà

Theo hãng Reuters, Thị trưởng New Jersey tiếp tục lên tiếng yêu cầu hàng triệu người dân Mỹ nên đóng cửa hàng và ở nhà tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Nhằm hạn chế mức độ lây lan trong cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh, các bang California, New York, Illinois, New Jersey và Connecticut đã ban sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà tránh tiếp xúc xã hội để ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

Một thành viên thuộc đội ngũ giúp việc cho Phó Tổng thống Mike Pence đã có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Điều này bày tỏ nhiều lo ngại về mức độ lây nhiễm Covid-19 sẽ xảy ra đối với các quan chức Mỹ, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence- ông Katie Miller cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20/3.

Văn phòng phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thông báo ca nhiễm dương tính vào ngày 20/3 và các quan chức đang tìm kiếm người tiếp xúc với thành viên này, ông Miller nói.

Theo Reuters, thành viên dương tính với Covid- 19 vẫn chưa được công khai. Văn phòng phó Tổng thống Mỹ hiện chưa đưa ra thông báo chi tiết về ca nhiễm này cũng như sức khỏe của người nhiễm.

Theo hãng tin, vào tuần trước, Nhà Trắng đã thông báo rằng phó Tổng thống Mike Pence vẫn chưa đưa ra yêu cầu xét nghiệm sau khi ăn tối với một quan chức chính phủ Brazil – một quan chức đã dương tính với Covid-19. Tổng thống Donald Trump đã xét nghiệm âm tính với loại virus chủng mới này, bác sĩ của Tổng thống Trump đã thông báo vào tuần trước.

Hai nghị sĩ Hạ viện Mỹ đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 cho thấy các thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ đã nhiễm loại virus này. Ước tính, Mỹ đã có 266 ca tử vong vì Covid-19.

Tổng các ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng trong những ngày gần đây sau các xét nghiệm do Mỹ tiến hành ở phạm vi rộng.

"Diễn biến dịch bệnh đang có khuynh hướng phức tạp. Điều này cho tôi cảm giác Mỹ đang giống với Italy. Tôi lo lắng về những gì chúng ta sẽ phải đối mặt hiện tại", tiến sĩ Peter Hotez – chuyên gia vaccine tại Đại học Baylor nói trên CNN.

Tiến sĩ Jerome Adams cũng đã có cảnh báo tương tự.

"Bạn có một vài mô hình khác biệt và tất nhiên, có khả năng chúng ta [Mỹ]có thể giống với Italy nếu mức độ lây lan không thể kiểm soát", ông Adams cho biết trên CNN.

Giữ khoảng cách xã hội

Việc mở rộng các biện pháp giữ khoảng cách xã hội đã áp dụng tại các địa phương của Mỹ. Thị trưởng bang California – ông Gavin Newsom đã ban hành sắc lệnh đầu tiên yêu cầu mọi người ở nhà trừ các trường hợp bắt buộc là các nhân viên làm việc tại các hiệu thuốc, cửa hàng thực phẩm, sân ga và các ngành kinh doanh cần thiết khác. Sắc lệnh của Thị trưởng California Newsom đã thông báo muộn vào ngày 19/3 áp dụng cho 40 triệu dân, trong đó yêu cầu mọi người không ra ngoài và giữ khoảng cách xã hội với nhau, hãng Reuters cho biết.

Vào ngày 20/3, các Thị trưởng bang New York là Illinois và Connecticut đã tiếp tục với sắc lệnh này. Thị trưởng New Jersey Phil Murphy cũng nói rằng ông đã có kế hoạch chỉ đạo tương tự với bang trong bối cảnh đối phó với đại dịch vào ngày 21/3.

Như vậy, 5 bang Mỹ đã áp dụng sắc lệnh cấm đi lại và sẽ tiến tới sắc lệnh yêu cầu các doanh nghiệp cùng như các phóng viên báo chí ở nhà. 5 bang tiến hành lệnh cấm này chiếm 1/4 dân số Mỹ và ước tính khoảng 1/3 kinh tế nước này.

Các chỉ đạo trực tiếp của bang là sắc lệnh khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp.

"Triệu tập và bắt giữ là một lựa chọn nhưng sẽ là biện pháp cuối cùng nếu người dân không tuân thủ sắc lệnh", Dermot Shea- một cảnh sát của thành phố New York đã nói với báo chí vào ngày 20/3 đồng thời cho biết chính quyền sẽ tập trung hối thúc người dân New York tuần thủ các lệnh mới.

Tại Công viên trung tâm New York, những người đi xe đạp và chạy bộ luôn tập một mình và rất ít người tham gia tập luyện cùng nhau.

"Điều này là sự thật và lo sợ, tôi ghét điều đó. Tôi cho rằng mọi thứ phải diễn ra như vậy nhưng vẫn làm tôi lo sợ", Kerry Cashin – một chuyên gia vật lý trị liệu cho biết.

Barbara Heller, 52 tuổi vừa nghỉ việc hát opera và chuyển sang làm việc ở một công thực phẩm đầu tuần này cho rằng yêu cầu ở nhà là vô lý.

"Mọi thứ đang thổi phồng lên. Điều đó là nghiêm trọng và tôi cho rằng mọi thứ sẽ vượt qua", bà Heller cho biết.

Ông Jerry Rasmussen – 73 tuổi đã về hưu ngồi trên băng ghế công cộng đọc sách cùng với lọ nước rửa tay khô, găng tay và khẩu trang chuẩn bị mang theo.

"Tôi cho rằng, hoạt động ngoài trời như vậy là an toàn miễn là không quá gần gũi với ai", ông Jerry nói.

Thậm chí trước khi sắc lệnh yêu cầu ở nhà ban hành rộng rãi, đại dịch cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến kinh tế Mỹ và cuộc sống người dân đã bị đảo lộn trong tuần qua. Các công ty đã đóng cửa , trường học cũng đã cho học sinh nghỉ trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp.

Bang Washington đã cho yêu cầu đóng cửa các quán bar, nhà hàng, sự kiện và khu giải trí nhằm cấm tụ tập đông người.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lam-viec-o-nha-dong-loat-cac-bang-my-khan-truong-ra-sac-lenh-chong-covid-19-20200322101737546.htm