Lam Trường khoác áo mới cho MV 15 năm tuổi 'Khát khao hơn'

15 năm kể từ lần đầu tiên hát 'Khát khao hơn', anh Hai Lam Trường có dịp làm sống lại ca khúc này qua bản mix sôi động và một MV đầy màu sắc để cổ vũ TTVN tại Á vận hội 2018.

Lam Trường là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đời đầu của Vpop với 20 năm cống hiến trong nghề. Sau một thời gian “ở ẩn”, năm 2018 chứng kiến sự trở lại showbiz của anh trong vai trò huấn luyện viên Giọng hát Việt, đặc biệtlà dự án âm nhạc Lam Trường 9PM live trên kênh YouTube chính thức.

Mới đây nhất, nam ca sĩ tiếp tục khiến khán giả nức lòng khi làm mới ca khúc 15 tuổi Khát khao hơn. Cùng với Đông Nhi, Monstar và JSol, Cara, Lam Trường xuất hiện trẻ trung và khí thế trong MV phiên bản 2018. MV quy tụ dàn sao nhiều thế hệ: từ lớp đàn anh như Lam Trường, nữ ca sĩ hàng đầu showbiz như Đông Nhi, đến nhóm nhạc thế hệ mới như Monstar, cùng 2 gương mặt trẻ nổi tiếng cộng đồng mạng là JSol và Cara.

Video - MV 'Khát khao hơn'

Lam Trường làm mới lại ca khúc "Khát khao hơn"" cổ vũ đoàn TTVN tại ASIAD 2018.

Tuy theo đuổi những phong cách âm nhạc khác nhau nhưng khi cùng hòa giọng trong “Khát khao hơn”, dàn nghệ sĩ đều chia sẻ một tình yêu bóng đá, một mục tiêu tiếp sức cho thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nước nhà nói riêng tại sân chơi châu lục.

Lam Trường cho biết 15 năm trước khi nhận được ca khúc này từ nhạc sĩ Bảo Chấn và nhãn hàng Pepsi, anh không khỏi hào hứng. Vốn là một người yêu thể thao, anh cảm nhận được khí thế và ngọn lửa cháy trong từng ca từ của Khát khao hơn.

“Ca khúc thực sự truyền cảm hứng tới không chỉ các vận động viên thể thao hay cầu thủ bóng đá, mà một người làm ca sĩ như tôi cũng cảm thấy phấn khích và như được truyền lửa để cháy hết mình trên sân khấu”, anh Hai bày tỏ.

Lam Trường và Đông Nhi trẻ trung trong Khát khao hơn.

Chia sẻ cảm xúc khi hát lại Khát khao hơn, nam ca sĩ khẳng định chỉ bóng đá mới mang đến cảm giác mãi trẻ trung cho mình sau ngần ấy năm. “Chứng kiến các tuyển thủ U23 Việt Nam hết mình trong từng trận đấu tại giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á, tôi thực sự xúc động khi thấy được ánh mắt đầy quyết tâm, đầy khát khao của các chàng trai trẻ. Quả thật bóng đá có một sức mạnh kết nối hàng triệu con tim”, nam ca sĩ 7X cho biết.

MV được đạo diễn bởi Gin Trần - một gương mặt khá mát tay trong việc sáng tạo nên các MV của nhiều ca sĩ trẻ hiện nay. Gin Trần chọn mở đầu MV bằng hình ảnh khán đài đỏ rực màu quốc kỳ Việt Nam sau màn ghi bàn của các cầu thủ U23. Những gương mặt vui tươi, những giọt nước mắt hạnh phúc của cổ động viên mang đến cảm xúc bồi hồi cho khán giả, để rồi vỡ òa với giai điệu đầy sôi động và khí thế.

Dàn nghệ sĩ Khát khao hơn mong muốn truyền lửa cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Khán giả còn được tái ngộ chàng cầu thủ 9X Xuân Trường. Trong MV, Xuân Trường thể hiện nhiều màn tâng bóng, đánh đầu và sút bóng điêu luyện. Hình ảnh chàng cầu thủ quê Tuyên Quang tự tin chơi đùa với trái bóng tròn, những cú dứt điểm đầy mạnh mẽ khiến MV càng thêm phần chân thực và ý nghĩa hơn.

Với tinh thần "Tuổi trẻ hãy cứ khát khao và ước mơ, tuổi trẻ hãy cứ cháy hết mình để sống với những khát khao đó”, Khát khao hơn phiên bản 2018 đã thay dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ và nhãn hàng Pepsi gửi đến Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung và các cầu thủ nói riêng món quà tinh thần cùng lời chúc tự tin và chiến thắng tại ASIAD 2018.

Giang Minh Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-truong-khoac-ao-moi-cho-mv-15-nam-tuoi-khat-khao-hon-post869575.html